NATO dự định chuyển quân tới biên giới Ukraine và Crimea

NATO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và có ý định chuyển quân tới biên giới Ukraine và Crimea.

Sau khi Nga bắt đầu chuyển quân ồ ạt tới Crimea, do Ukraine triển khai các đơn vị quân đội của mình cách bán đảo vài km, bao gồm cả các loại vũ khí tên lửa chiến thuật có khả năng tấn công bất kỳ điểm nào ở Crimea, NATO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, trong đó quyết định đưa quân đội Liên minh đến biên giới Ukraine và Crimea "để ổn định tình hình trong khu vực."

Theo hãng thông tấn AFP : “NATO đã tổ chức một cuộc họp khẩn về việc di chuyển quân đội Nga ở biên giới với Ukraine”.

Hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Có thể đây là một số đơn vị có vũ khí tấn công, bao gồm hệ thống tên lửa phóng nhiều lần HIMARS, có khả năng tấn công tên lửa chiến thuật ở khoảng cách lên đến 250-300 km, xe tăng, v.v.

Các chuyên gia Avia-pro chú ý đến thực tế là nếu NATO bố trí quân đội ở biên giới với Crimea, tình hình khu vực sẽ trở nên rất căng thẳng - Nga sẽ đáp trả bằng cách triển khai một số lượng lớn vũ khí chiến thuật tại đây.

Bảo Ngọc (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nato-du-dinh-chuyen-quan-toi-bien-gioi-ukraine-va-crimea/20210404041944587