NATO điều 4.000 binh sĩ tập trận rầm rộ sát biên giới Nga

NATO đã triển khai 4.000 binh sĩ đến Litva tham gia cuộc tập trận đa phương mang tên "Iron Sword 2016" (Kiếm sắt 2016) diễn ra từ ngày 20/11 - 2/12.

Kênh truyền hình RT ngày 20/11 đưa tin, 11 nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai 4.000 binh sĩ đến Litva, tham gia cuộc tập trận đa phương mang tên Kiếm sắt 2016 (Iron Sword 2016) diễn ra từ ngày 20/11 đến 3/12.

Theo Bộ quốc phòng Litva, cuộc tập trận Kiếm sắt 2016 bao gồm nhiều hoạt động như tấn công, phòng thủ, phản ứng khẩn cấp và các nhiệm vụ khác đòi hỏi thách thức lớn đối với các lực lượng tham gia.

Binh sĩ NATO trong một hoạt động huấn luyện.

“Cuộc tập trận lần này đặt ra những tình huống thách thức bất ngờ đối với quân đội của chúng tôi. Các đơn vị và chỉ huy phải sẵn sàng để đối phó hiệu quả các mối đe dọa quân sự thông thường”, Tướng Waldemar Rupsys, Tư lệnh Lục quân Litva, trả lời các phóng viên trước cuộc tập trận.

"Cuộc tập trận đa quốc gia này là một cơ hội để chứng minh khả năng tác chiến của NATO. Khi chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm thông qua tập trận, chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Tôi biết các binh sĩ đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi mong muốn Kiếm sắt sẽ trở thành một thách thức lớn cho những người tham gia", Đại tá Dalius Polekauskas, chỉ huy cuộc tập trận khẳng định.

"Kiếm sắt 2016" là cuộc tập trận thứ 3 và lớn nhất từng được tổ chức, huy động tới gần 4.000 binh sĩ từ Anh, Mỹ, Đức, Canada, Ba Lan, Romania, Slovenia, Luxemburg và 3 nước Baltic. Hai năm qua, cuộc tập trận này có lần lượt 2.500 và hơn 2.000 binh sĩ tham gia.

Tùng Bách (Theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nato-dieu-4000-binh-si-tap-tran-ram-ro-sat-bien-gioi-nga-d85653.html