NATO diễn tập chống chiến tranh mạng ở Estonia

Cuộc diễn tập quy mô lớn của NATO về chiến tranh mạng mang tên Cyber Coalition đã bắt đầu ngày 2-12 tại căn cứ Học viện quốc phòng ở thành phố Tartu của Estonia.

Cuộc diễn tập quy mô lớn của NATO về chiến tranh mạng mang tên Cyber Coalition đã bắt đầu ngày 2-12 tại căn cứ Học viện quốc phòng ở thành phố Tartu của Estonia.

Tham gia cuộc diễn tập Cyber Coalition từ ngày 2 đến 9-12, có 27 nước trong số 29 nước thành viên NATO, EU và 6 nước đối tác của NATO, bao gồm Nhật Bản, Algeria, Áo, Phần Lan, Ireland và Thụy Điển. Cuộc diễn tập sẽ triển khai một kịch bản tấn công mạng gần với thực tế để các nước tham gia phối hợp chặt chẽ với nhau ngăn chặn tác động của cuộc tấn công đối với những hệ thống có tầm quan trọng sống còn của đất nước, cũng như hoàn thiện sự phối hợp hành động của các chuyên gia trong và ngoài nước. Estonia là thành viên NATO từ năm 2004, đây là lần thứ 7 các cuộc diễn tập tấn công mạng được tổ chức tại nước này.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216925_nato-dien-tap-chong-chien-tranh-mang-o-estonia.aspx