Nga cảnh báo sẽ phản ứng nếu Bosnia gia nhập NATO

Đại sứ quán Nga tại Bónia & Herzegovina ngày 19/3 cảnh báo, Nga sẽ phản ứng nếu Bosnia tiến hành các bước tiến tới gia nhập NATO và sẽ coi đó là một hành động thù địch.

Theo Cơ quan đại diện của Nga, một trong những mục đích của NATO là đối phó với Nga do đó nếu Bosnia gia nhập NATO cũng đồng nghĩa đã đứng trong một cuộc đối đầu quân sự-chính trị.

Nga sẽ phản ứng nếu Bosnia & Herzegovina thực hiện các bước đi tiến tới việc gia nhập NATO vì Moscow coi đây là hành động thù địch. Ảnh: Reuters

Nga sẽ phản ứng nếu Bosnia & Herzegovina thực hiện các bước đi tiến tới việc gia nhập NATO vì Moscow coi đây là hành động thù địch. Ảnh: Reuters

Các quan chức Bosnia đã lên án cảnh báo của Nga và cho rằng đó là mối đe dọa không chỉ đối với Bosnia mà còn với cả các đồng minh phương Tây. Lời cảnh báo từ Nga là một trò chơi địa chính trị mà nước này đang chơi nhằm ngăn chặn sự mở rộng của NATO ở châu Âu và thể hiện sự can thiệp không phù hợp vào các vấn đề nội bộ của Bosnia.

Bosnia từ lâu đã muốn gia nhập NATO và Liên minh châu Âu coi đó mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, kế hoạch của Bosnia vẫn chưa thể thực hiện do quan điểm của những người Serbia ở Bosnia, dẫn đầu là Tổng thống Milorad Dodik người có tư tưởng thân nga chỉ muốn đất nước ở vị trí trung lập và đứng ngoài liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Hiện Bosnia và Serbia là hai quốc gia cuối cùng của Tây Balkan chưa gia nhập NATO./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-canh-bao-se-phan-ung-neu-bosnia-gia-nhap-nato-844511.vov