NATO chuyển đạn pháo kém chất lượng khiến nòng lựu pháo D-20 Ukraine bị xé toạc?

Truyền thông Nga cho biết, Bulgaria, thành viên NATO đã chuyển đạn pháo 152mm kém chất lượng khiến cho nòng của lựu pháo D-20 của Ukraine bị xé toạc. Hiện cả Kiev và Sofia đều chưa bình luận về thông tin trên.

Truyền thông Nga cho biết, Bulgaria đã theo lời kêu gọi của NATO để chuyên các vũ khí có nguồn gốc Liên Xô cho Ukraine, tuy vậy đạn pháo 152mm mà họ chuyển giao kém chất lượng khiến cho nòng của lựu pháo D-20 bị hư hỏng.

Đoạn clip được trang Avia tung ra cho thấy nòng khẩu pháo đã bị xé toạc, phía cư dân mạng của Bulgaria thì cho rằng đo quá trình bảo dưỡng lựu pháo kém khiến xảy ra sự cố chứ không phải do chất lượng đạn.

Hiện cả Bulgaria và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin này.

Lựu pháo D20 152mm huyền thoại Liên Xô đang được quân đội Ukraine sử dụng với số lượng lớn trong xung đột đang diễn ra với Nga.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã thừa hưởng số lượng khá lớn loại lựu pháo cỡ nòng 152mm này. Tuy vậy Kiev lại đang thiếu đạn pháo trầm trọng khi giao chiến với đối phương.

Kiev hiện đang tích cực kêu gọi các quốc gia thành viên NATO vốn có truyền thống sử dụng vũ khí của Liên Xô giúp họ đạn pháo, và Bulgaria là một trong số các nước đã cung cấp đạn cho Kiev.

D-20 là một trong những mẫu lựu pháo thành công nhất của Liên Xô trong thời kỹ Chiến tranh Lạnh.

D-20 được phát triển từ cuối những năm 1940 và được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1955.

Lựu pháo kéo D-20 quá quen thuộc khi xuất hiện trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới, kể từ những năm 1960 cho tới nay.

Kế hoạch phát triển lựu pháo D-20 được Quân đội Liên Xô thực hiện sau Chiến tranh Thế giới II, khi mà các mẫu trọng pháo 122mm bị đánh giá đã lỗi thời và không còn hiệu quả.

Để rút ngắn quá trình phát triển, D-20 kế thừa thiết kế khung pháo của mẫu lựu pháo D-74 122mm, một trong những mẫu pháo kéo được Liên Xô phát triển song song với D-20.

D-20 có hai càng cố định với 2 bánh lốp chính và hai bánh phụ ở cuối càng pháo cho phép pháo thủ di chuyển càng pháo dễ dàng hơn, bên cạnh đó là tấm chắn bảo vệ cho pháo thủ.

D-20 được trang bị cụm hai ống thủy lực giảm giật được đặt ngay phía cuối nòng pháo, nòng pháo của chúng cũng có thể hạ xuống hoặc nâng lên từ -5° đến 45°.

D-20 có thể bắn nhiều loại đạn pháo 152mm khác nhau do Liên Xô phát triển, từ đạn phân mảnh, đạn nổ cực mạnh hoặc đạn xuyên phá.

Người ta còn trang bị cho mẫu pháo này loại đạn pháo dẫn đường bằng laser giúp tăng độ chính xác khi bắn, tầm bắn tối đa của nó có thể đạt tới 24km.

Kíp pháo thủ của D-20 từ 8-10 binh sĩ đi cùng nó là một xe kéo pháo chuyên dụng thông thường là xe tải đặc chủng Ural-375 6×6 hoặc một số phương tiện cơ giới khác.

Thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu chỉ trong 3 phút.

Tốc độ bắn tối đa theo lý thuyết của D-20 từ 5-6 phát/phút tuy nhiên ở điều kiện tác chiến, thông thường con số này chỉ tầm 1 phát/phút.

Hiện nay D-20 tiếp tục phục vụ trong biên chế 27 quốc gia trên thế giới. Loại pháo này cũng đang được cả hai bên sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nato-chuyen-dan-phao-kem-chat-luong-khien-nong-luu-phao-d-20-ukraine-bi-xe-toac-post521309.antd