NATO chột dạ với thông điệp liên bang của ông Putin

Ngay sau những tuyên bố của ông Putin về vấn đề Hiệp ước INF và an ninh châu Âu được phát đi, NATO lập tức lên tiếng.

Ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang, trong đó có nhiều tuyên bố liên quan đến vấn đề Mỹ rút Hiệp ước INF hay việc Nga gia tăng mạnh mẽ sức mạnh quân sự.

Ngay lập tức, NATO đã lên tiếng, phát ngôn viên của NATO Pierce Casalet nói với hãng thông tấn RIA Novosti:

"Chúng tôi hiểu thông điệp từ Tổng thống Putin. Việc Nga đe dọa sẽ tấn công các nước đồng minh của Mỹ là không thể chấp nhận. Đây là một lời thách thức và một sự nguy hiểm đầy hiếu chiến" - Ông Casalet lên tiếng.

Phát ngôn viên của NATO nhấn mạnh: "Nga cần nhớ NATO là một liên minh phòng thủ, chúng tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ tất cả các thành viên trước mọi mối đe dọa. Chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới và các nước thành viên đã liên tục kêu gọi Nga phá hủy một cách kiểm chứng được tên lửa tầm trung của họ".

Tổng thống Putin đã có những thông điệp mạnh mẽ về vấn đề an ninh của Nga sau hiệp ước INF bị hủy bỏ

Tổng thống Putin đã có những thông điệp mạnh mẽ về vấn đề an ninh của Nga sau hiệp ước INF bị hủy bỏ

Trước đó, trong thông điệp liên bang, ông Putin đã cảnh báo nga sẽ đáp trả mọi hành động Mỹ muốn triển khai tên lửa hạt nhân mới gần Nga. "Nga sẽ mang tên lửa đến gần Mỹ, hoặc triển khai các tên lửa bay nhanh hơn, hoặc cả hai. Nga chỉ muốn nhấn mạnh Mỹ không hề an toàn nếu hủy INF" - ông Putin thông điệp.

"Nếu Mỹ triển khai các tên lửa như vậy tới gần Nga. Moscow sẽ buộc phải đưa ra các phản ứng đáp trả. Trong trường hợp nếu điều này xảy ra, Nga sẽ không chỉ nhắm vào các vị trí có thể đặt tên lửa đe dọa Nga mà tấn công vào cả các đầu não đưa ra những quyết định liên quan tới các tên lửa đó" - Tổng thông Nga nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin không quên nhắc lại quan điểm Nga không muốn thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang mới, mọi hoạt động phát triển quân sự của Nga chỉ nhằm tự vệ, và sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ suy nghĩ lại về quyết định rút khỏi Hiệp ước INF.

Thực tế, Mỹ là người tuyên bố rút khỏi INF chứ không phải Nga. Bản thân cả hai cường quốc này đều tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận INF, tuy nhiên, quan điểm của hai bên là hoàn toàn khác biệt.

Mỹ muốn Nga tự hủy số vũ khí bị cáo buộc và đàm phán lại. Nga muốn cả hai bên cùng giải giáp, hoặc đa phương hóa INF, hoặc giải quyết bằng biện pháp thỏa hiệp nhằm đảm bảo tính tồn tại cho thỏa thuận này.

Tuy nhiên, với những tuyên bố của NATO, họ đã cho thấy đã có cùng quan điểm với đồng minh là Mỹ. Như vậy, nếu NATO thực sự không muốn một cuộc chạy đua vũ trang và châu Âu kề sát với miệng hố chiến tranh, họ cần phải đối thoại, bàn bạc với Mỹ - đồng minh, thay vì thuyết phục hay đe dọa Nga - đối thủ.

Khi đã đồng tình với Mỹ, NATO phải chấp nhận thực tế họ đã theo đuổi một cuộc đối đầu địa chính trị sâu sắc. Tổng thống Trump đã nói: INF chỉ là một tờ giấy cũ kỹ với hai chữ ký, không có nhiều giá trị bởi Nga vẫn vi phạm nó hàng ngày.

Tuy nhiên, tờ giấy mỏng manh ấy đã che chở toàn châu Âu khỏi một cuộc đối đầu quân sự, hay các cuộc ngoại giao tên lửa suốt nhiều thập kỷ qua. Qua thông điệp liên bang của ông Putin, châu Âu có thể hiểu rằng cuộc chạy đua vũ trang ấy đã thực sự hình thành.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nato-chot-da-voi-thong-diep-lien-bang-cua-ong-putin-3374994/