NATO cảnh báo hậu quả nếu Mỹ sớm rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thư ký NATO nói các nhóm khủng bố sẽ trỗi dậy nếu liên quân rời khỏi Afghanistan quá sớm. Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ dự kiến rút một lượng lớn binh sĩ trong vài tuần tới.

NATO hiện có gần 12.000 quân, đến từ 30 quốc gia, ở Afghanistan để giúp đào tạo và cố vấn cho cơ quan an ninh nước chủ nhà. Binh sĩ Mỹ chiếm khoảng 50% lực lượng NATO hiện diện ở Afghanistan. NATO cũng phụ thuộc lớn vào quân đội Mỹ về phương tiện, hậu cần và các hình thức hỗ trợ khác.

"Chúng ta hiện đối mặt quyết định khó khăn. Chúng ta đã hiện diện ở Afghanistan gần 20 năm, và không nước nào muốn ở lại lâu hơn cần thiết. Nhưng đồng thời, cái giá phải trả nếu rời đi quá sớm hoặc rời đi không có sự phối hợp sẽ rất đắt", Tổng thư ký Stoltenberg nói ngày 17/11, theo AP.

 Mỹ sẽ rút thêm 50% binh sĩ khỏi Afghanistan. Ảnh: AP.

Mỹ sẽ rút thêm 50% binh sĩ khỏi Afghanistan. Ảnh: AP.

Tổng thư ký NATO cho rằng Afghanistan vẫn "có nguy cơ trở thành nơi mà các tổ chức khủng bố quốc tế lên kế hoạch và tiến hành tấn công" nhằm vào các quốc gia phương Tây.

"Tổ chức phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (ISIS) có thể xây dựng lại một đế chế khủng bố mà chúng từng để mất ở Syria và Iraq", ông Stoltenberg cảnh báo.

Theo ông Stoltenberg, dù Mỹ giảm quân số, NATO sẽ tiếp tục các nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan, cũng như tài trợ cho nước chủ nhà ít nhất tới năm 2024.

"Chúng ta cùng nhau đến Afghanistan. Chúng ta nên cùng nhau rời đi có phối hợp và trật tự khi thời điểm thích hợp. Tôi trông đợi tất cả đồng minh NATO tôn trọng cam kết này, vì an ninh chung của chúng ta", Tổng thư ký Stoltenberg cho biết.

Theo tiết lộ của quan chức Mỹ, giới lãnh đạo quân đội nước này nhận được chỉ thị về kế hoạch rút quân vào cuối tuần qua. Một sắc lệnh hành pháp đang được chính quyền Trump xây dựng.

Quyết định rút quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm hàng loạt nhân sự vào các vị trí cấp cao ở Lầu Năm Góc. Họ là những người có chung quan điểm về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Kế hoạch rút quân của Mỹ dự kiến cắt giảm 50% binh sĩ ở Afghanistan cho đến ngày 15/1/2021, như vậy Mỹ sẽ chỉ duy trì 2.500 quân ở quốc gia này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nato-canh-bao-hau-qua-neu-my-som-rut-quan-khoi-afghanistan-post1154037.html