NATO cảnh báo hậu quả khi vội vàng rút quân khỏi Afghanistan và Iraq

* Ðại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng rocket

Việc Mỹ và các nước đồng minh quyết định vội vàng rút quân khỏi Afghanistan có thể khiến nước này một lần nữa trở thành “mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố”. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra cảnh báo ngày 17-11, ngay trước thời điểm Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức thông báo kế hoạch cắt giảm mạnh quân số ở Afghanistan và Iraq tới mức thấp nhất trong gần 20 năm tham chiến.

Lính Mỹ tại Afghanistan.

Lính Mỹ tại Afghanistan.

Tổng Thư ký Stoltenberg cảnh báo: “Cái giá của việc rút quân sớm, hoặc không có tổ chức, sẽ là rất cao”. Theo ông, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể hồi sinh “vương quốc khủng bố” tại Afghanistan mà chúng đã để mất ở Syria và Iraq.

Ðây là chỉ trích chưa từng thấy của nhà lãnh đạo NATO về một quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cũng nhắc lại rằng NATO đang cân nhắc quân số đồn trú tại Afghanistan và “vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ cùng rút đi một cách trật tự và có tổ chức”.

Theo ông, hiện có gần 12.000 binh sĩ NATO tại Afghanistan, trong đó hơn một nửa không phải là binh sĩ Mỹ. Các khoản tài trợ cho phái bộ này huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan đã được phân bổ “đến hết năm 2024”.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đến ngày 15-1-2021, Mỹ sẽ giảm 2.000 binh sĩ tại Afghanistan và 500 binh sĩ tại Iraq, chỉ để lại mỗi nước 2.500 binh sĩ.

Trong khi đó, các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, tối 17-11, một số rocket đã rơi trúng Vùng Xanh được bố phòng cẩn mật thuộc thủ đô Baghdad - khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Còi báo động đã kêu tại Ðại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh. Một nguồn tin an ninh cho hay có ít nhất 4 quả rocket đã được phóng đi và một vài trong số này rơi gần Ðại sứ quán Mỹ.

Theo phóng viên AFP, một vài tiếng nổ lớn đã phát ra sau âm thanh phóng dồn dập và đèn đỏ sáng rực bầu trời, điều cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM của Ðại sứ quán Mỹ đã được triển khai.

Kể từ tháng 10-2019, gần 90 vụ tấn công bằng rocket và đánh bom ven đường gây thương vong đã nhằm vào các đại sứ quán, binh sĩ nước ngoài và các kho khí tài khác trên khắp Iraq.

VĂN PHONG (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nato-canh-bao-hau-qua-khi-voi-vang-rut-quan-khoi-afghanistan-va-iraq-a127572.html