NATO bị sốc bởi tên lửa SSC-8 mới nhất của Nga

Vụ thử nghiệm tên lửa mà Nga vừa thực hiện đã khiến cho giới chức quân sự NATO cảm thấy 'lạnh gáy'.

Cuộc thử nghiệm không thành công của một tên lửa chiến thuật Nga được thực hiện vài ngày trước đã buộc các nhà lãnh đạo NATO tin rằng đó là tên lửa SSC-8 với khả năng bao phủ khoảng cách hơn 600 km sau khi được phóng từ một trong các trung tâm huấn luyện của Nga.

Vẫn chưa nắm rõ được tình hình, người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã yêu cầu các hệ thống tên lửa hiện đại phải được triển khai ngay dọc biên giới Nga, vì sợ tên lửa SSC-8 có thể tấn công mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ châu Âu.

"Khi nói đến SSC-8, chúng tôi (NATO) sẽ làm việc với các hệ thống phòng không và tên lửa, nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và rút ngắn thời gian cảnh báo (về các mối đe dọa) để có thể đưa ra phản ứng trong thời gian ngắn nhất", báo cáo của Interfax.

Tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M đánh trúng mục tiêu. Ảnh: Interfax.

Tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M đánh trúng mục tiêu. Ảnh: Interfax.

Phân tích các bức ảnh về những phần còn lại của quả tên lửa đã được thử nghiệm không thành công tại một trong những cơ sở huấn luyện của quân đội Nga, các chuyên gia hơi nghi ngờ rằng đó thực sự là một tên lửa hành trình SSC-8, vốn được biết đến dưới cái tên 9M729.

Tuy nhiên theo thông báo của truyền thông Nga, vụ phóng thử thất bại trên là một tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 thuộc tổ hợp Iskankder-M, nhưng bất kể đây là vũ khí nào đi nữa thì nó đã vượt qua quãng đường trên 600 km, tức là ngoài giới hạn của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung - INF, đây là điều mà NATO luôn lo sợ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nato-bi-soc-boi-ten-lua-ssc-8-moi-nhat-cua-nga/20200114052326402