NATO 'bênh' Mỹ trong việc rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

'Tất cả đồng minh đều nhất trí Mỹ đã tuân thủ hoàn toàn… vấn đề là ở hành động của Nga', Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định hôm 24/10.

Mỹ đã tuân thủ các cam kết trong khuôn khổ hiệp ước các lực lượng hạt nhân từ thập niên 1980, tuy nhiên hiệp ước sẽ không thể đạt hiệu quả nếu Nga tiếp tục vi phạm, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 24/10 khẳng định.

“Tất cả các đồng minh đều nhất trí rằng Mỹ đã tuân thủ hoàn toàn… vấn đề là ở hành động của Nga”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg chia sẻ trong một cuộc họp báo.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thống Donald Trump đã "gây bão" cuối tuần qua khi đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - một thỏa thuận từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, với lý do là đối tác Nga đã vi phạm hiệp ước.

INF được ký bởi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1987, bao gồm các điều khoản nhằm loại bỏ các tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường tầm ngắn và tầm trung trên đất liền có khả năng tấn công châu Âu hoặc Alaska của Mỹ.

"Đáng tiếc là Nga đã không tôn trọng thỏa thuận vì vậy chúng tôi sẽ chấm dứt và rút khỏi hiệp ước", ông Trump tuyên bố trước báo giới hôm 20/10.

Tú Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nato-benh-my-trong-viec-rut-khoi-hiep-uoc-hat-nhan-voi-nga-328199.html