NATO 'bất ngờ' tuyên bố đánh chặn một máy bay quân sự của Nga ở Biển Baltic?

Một chiếc máy bay quân sự của Nga bị NATO đánh chặn được cho là không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

TASS đưa tin, Không quân Bỉ trực thuộc lực lượng Không quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở vùng Biển Baltic thông báo đã đánh chặn một máy bay quân sự của Nga, được cho là không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Điều này được nêu trong tuyên bố của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm 27/3 tại Brussels.

“Máy bay của Không quân Bỉ, một phần của lực lượng không quân NATO ở khu vực Biển Baltic, đã đánh chặn một máy bay quân sự Nga bay gần không phận của đồng minh NATO vào thứ 5 (26/3), sau khi chiếc máy bay này không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế”, thông báo của NATO cho biết.

Đồng thời, theo thông báo của NATO, đây là lần vi phạm không phận thứ 3 trong những ngày gần đây. Trong khi các lực lượng vũ trang trên toàn Liên minh đang hỗ trợ các quốc gia đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, thì động thái này của Nga gây lo ngại cho NATO.

Hoạt động tuần tra trên không bắt đầu sau khi lực lượng hải quân NATO phát hiện 7 tàu chiến Nga ở Biển Bắc. Theo đó, hôm 27/3, Hải quân Anh đã phải điều động lực lượng theo dõi 7 tàu chiến Nga di chuyển qua Biển Bắc và Eo biển Anh sau khi nhận được báo cáo về mức độ hoạt động “thường xuyên” của các tàu Nga trong khu vực.

Phía NATO cho biết thêm, 9 tàu chiến của Hải quân Anh, cùng với sự hỗ trợ của các đồng minh NATO, đã đi theo giám sát 7 tàu chiến Nga khi chúng di chuyển qua Biển Bắc và Eo biển Anh hồi tuần trước.

“Hải quân Anh và các lực lượng hải quân đồng minh khác đã theo tàu Nga cho đến khi họ rời khỏi khu vực”, báo cáo của NATO cho biết.

Ngoài ra, NATO nói thêm rằng, cuối tuần này các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của Vương quốc Anh ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Scotland sẽ bắt đầu.

“Hoa Kỳ, Đức, Đan Mạch, Na Uy và lực lượng hải quân thường trực NATO cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức từ thứ bảy 28/3 đến 10/4”, NATO nhấn mạnh.

Theo các báo cáo, nhóm tàu chiến Nga bao gồm 3 tàu hộ tống lớp Steregushchy, 2 tàu đổ bộ lớp Ropucha và 2 khinh hạm lớp Admiral Grigorovich, cùng tàu hậu cần và tàu kéo.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nato-bat-ngo-tuyen-bo-danh-chan-mot-may-bay-quan-su-cua-nga-o-bien-baltic-post336390.info