NATO bắt đầu điều động lực lượng tác chiến tới Ukraine

Tình hình chiến sự tại Ukraine ngày càng nóng khi cả Nga lẫn Liên minh quân sự NATO đang có động thái rõ ràng.

Hãng thông tấn Avia-pro của Nga mới đây đã đưa tin về việc đưa các lực lượng NATO ở châu Âu đã bắt đầu được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất, đi kèm với đó là khả năng điều động thiết bị quân sự của Liên minh sang châu Âu.

Phía Ukraine thông báo cho đến nay, hầu hết các lực lượng NATO ở châu Âu đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất do việc Quân đội Nga bắt đầu triển khai ở Crimea và có thể sẽ họ sẽ di chuyển các lực lượng NATO đến lãnh thổ Ukraine.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Ukraine, NATO đã đưa những đơn vị tác chiến chủ chốt của mình, bố trí ở phía Đông và Đông Nam trong tình trạng báo động. Theo dữ liệu được trình bày, hoạt động tích cực nhất là quân Mỹ đóng trên lãnh thổ Ba Lan và Romania.

"Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang châu Âu của Mỹ đã đưa quân đội lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất sau khi những người chiếm đóng ở Donbas vi phạm lệnh ngừng bắn và gây thương vong cho 4 binh sĩ Ukraine, đồng thời Nga bắt đầu kéo quân tới biên giới với Ukraine", lưu ý rằng Quân đội NATO có thể đóng gần bán đảo Crimea.

Lực lượng tác chiến của Mỹ và nhiều nước NATO khác bắt đầu được đưa tới gần Ukraine

Hiện tại vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng cần lưu ý rằng trước đó ông Lloyd Austin đã cam kết rằng Washington sẽ đứng về phía Kiev và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong trường hợp có chiến tranh với Nga.

Ở chiều ngược lại, báo chí Nga khẳng định những lời nói của Mỹ chỉ mang tính chất tương trưng và họ sẽ bỏ mặc chính quyền Kiev nếu xảy ra xung đột thực sự.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nato-bat-dau-dieu-dong-luc-luong-tac-chien-toi-ukraine-3430107/