NATO bác bỏ thông tin Mỹ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Taliban

Phái bộ Hỗ trợ kiên quyết (RS) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã sẵn sàng tham gia vào tiến trình đối thoại trực tiếp với lực lượng Taliban.

Tướng John Nicholson – Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/7, Tướng John Nicholson – Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan nhấn mạnh: “Mỹ không thể thay thế cho nhân dân hay chính phủ Afghanistan”. Ông Nicholson khẳng định rằng, những bình luận của ông về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng tiến trình đối thoại hòa bình cần bao gồm cả một vòng thảo luận giữa các lực lượng quốc tế và Mỹ sẵn sàng phối hợp với Taliban, chính phủ cũng như người dân Afghanistan để hướng tới một nền hòa bình lâu dài đã bị diễn giải sai”. Ông Nicholson cho biết hiện Mỹ đang thăm dò mọi cách thức để thúc đẩy một tiến trình hòa bình, song tiến trình này vẫn sẽ do người Afghanistan dẫn dắt.

Cho tới nay, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và một số nhà lãnh đạo tại quốc gia Nam Á này đã nhiều lần đề xuất đối thoại hòa bình với Taliban. Tuy nhiên Taliban đã bác bỏ thiện chí trên và tuyên bố chỉ sẵn sàng đối thoại với Mỹ, chứ không phải chính phủ Afghanistan hay Hội đồng hòa bình tối cao của Afghanistan.

Những tuyên bố trên được ông Nicholson đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện thông tin đồn đoán về khả năng Mỹ đang có động thái mở ra cơ hội đối thoại với Taliban sau một đợt ngừng bắn hiếm hoi kéo dài 3 ngày nhân ngày lễ Eid vào tháng trước.

Được biết, trong vài tuần trở lại đây, các quan chức cao của Mỹ gồm ông Pompeo và trợ lý Ngoại trưởng phụ trách tình hình Afghanistan của Mỹ - bà Alice Wells đã tới thăm Kabul để tìm kiếm giải pháp thúc đẩy các vòng đối thoại hòa bình tại quốc gia này.

Ngày 16/7, tờ Thời báo New York đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ chị cho các nhà ngoại giao Mỹ tìm kiếm cơ hội đối thoại trực tiếp với Taliban trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Ngay sau đó, hãng tin Reutes đã dẫn lời một phát ngôn viên từ Văn phòng chính trị của lực lượng Taliban tại Qatar – ông Sohail Shahin cho rằng, ông vẫn đang chờ đợi việc xác nhận thông tin trên, song vẫn tỏ rõ thái độ hoan nghênh trước cách tiếp cận mới mà Mỹ đã đưa ra. Bên cạnh đó, Reuters cũng dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng, Tổng thống D.Trump đang ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn trước việc thiếu tiến triển trong giải quyết tình hình Afghanistan, đặc biệt trong bối cảnh Taliban vẫn đang giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ quốc gia này ngay cả sau khi một chiến dịch không kích quyết liệt hơn đã được công bố vào năm ngoái./.

Thu Lan (Theo Xinhua, tolonews.com, nytimes.com/reuters)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/nato-bac-bo-thong-tin-my-san-sang-doi-thoai-truc-tiep-voi-taliban-490709.html