Nations League: Tây Ban Nha tiễn Á quân World Cup Croatia xuống hạng?

Đúng 4 tháng sau khi thăng hoa với chức Á quân World Cup 2018, Croatia đang đối diện với sự thật phũ phàng, khi rất có thể phải xuống hạng ở Nations League ngay sau trận đấu với Tây Ban Nha.

Cuộc đối đầu Croatia - Tây Ban Nha ở bảng 4, League A của Nations League sẽ diễn ra vào rạng sáng 16.11 (2h45 theo giờ VN). Đây là trận chung kết thực sự đối với 2 đội tuyển.

Trước khi bước vào giải đấu, khó ai có thể ngờ được Croatia lại sa sút thảm hại đến thế. Sau 2 trận, đội bóng của ngôi sao Luka Modric chỉ có được 1 điểm, trong đó có trận thua nhục nhã 0-6 trước Tây Ban Nha. Nếu lại thua tiếp trước Tây Ban Nha, Croatia sẽ chính thức xuống hạng League B ở Nations League - một điều không thể chấp nhận được với đội tuyển mới cách đây đúng 4 tháng đã hiên ngang giành ngôi Á quân World Cup 2018.

Thế nhưng thảm họa này rất có thể xảy đến, bởi Luka Modric - ngôi sao à đội tuyển Croatia trông đợi nhất sẽ vực dậy toàn đội - đang có phong độ rất bết bát cả ở đội tuyển lẫn CLB Real Madrid. Sau 12 trận từ đầu mùa giải mới, Modric chưa ghi được bàn nào, chỉ đóng góp 2 pha kiến tạo bàn thắng ở La Liga cho Real Madrid.

Kể từ sau World Cup 2018, Croatia mới thắng duy nhất 1 trong số 4 trận, nhưng đây chỉ là trận giao hữu trên sân nhà trước đội đàn em Jordan (2-1). Phong độ yếu kém này cho thấy Croatia rất khó để có thể thắng được Tây Ban Nha ở lượt trận này. Dù sao thì Croatia bằng mọi giá phải có ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng mong manh trụ hạng, bởi ở lượt trận cuối, họ sẽ gặp đối thủ trực tiếp là Anh.

Trong khi đó với Tây Ban Nha, sau 2 chiến thắng trước Anh và Croatia, họ lại bất ngờ gục ngã trước Anh ở trận lượt về trên sân nhà với tỉ số 2-3 nên chưa thể có vé vượt qua vòng bảng. Dù vậy, cơ hội của Tây Ban Nha vẫn rất sáng, bởi họ đang hơn Anh 2 điểm, với hiệu số bàn thắng bại khá cao (6-0), nên chỉ cần thắng, thậm chí là hòa trước Croatia rạng sáng mai là đủ điểm.

Hàng công Tây Ban Nha đang có phong độ rất cao. Trong 4 trận gần đây, các chân sút của đội bóng xứ Bò tót ghi được tới 14 bàn thắng, trong đó có những trận thắng đậm như thắng Croatia 6-0, thắng Xứ Wales 4-1.

Xếp hạng bảng 4, League A:

Tây Ban Nha 3 trận: 6 điểm (6/0). 2. Anh: 2 trận: 4 điểm (4/4). 3. Croatia 3 trận: 1 điểm (0/6)

Lịch thi đấu Nations League:

League A, bảng 2:

2h45: Bỉ - Iceland

League A, bảng 4:

2h45: Croatia - Tây Ban Nha

League B, bảng 3:

2h45: Áo - Bosnia Herzegovina

League C, bảng 2:

02:45: Hy Lạp - Phần Lan

02:45: Hungary - Estonia

League D, bảng 1:

02:45: Andorra - Grudia

League D, bảng 1:

22:00: Kazakhstan - Latvia

League D, bảng 2:

02:45: Luxembourg - Belarus

02:45: San Marino - Moldova

Đông Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nations-league-tay-ban-nha-tien-a-quan-world-cup-croatia-xuong-hang-641536.ldo