Nasdaq dừng chuỗi 11 phiên tăng, S&P 500 và Dow Jones lập kỷ lục mới

S&P 500 đã tăng 29% từ đầu năm, đánh dấu năm có mức tăng tương đối mạnh nhất kể từ 2013...

 Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Chỉ số Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi 11 phiên tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, trong khi hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones tiếp tục lập thêm kỷ lục mới.

Theo hãng tin Reuters, vào thời điểm chỉ còn hai ngày giao dịch nữa là kết thúc năm 2019, S&P 500 - chỉ số tham chiếu của thị trường chứng khoán Mỹ - đã tăng 29% từ đầu năm, đánh dấu năm có mức tăng tương đối mạnh nhất kể từ 2013.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ giảm xuống mức thấp trong tuần này, khi thị trường trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đón năm mới 2020.

"Nhìn chung, thị trường có vẻ như sẽ giữ xu thế đi ngang cho tới hết năm", nhà quản lý quỹ Rick Meckler thuộc Cherry Lane Investments nhận xét. "Năm nay, thị trường đã tăng nhiều đến nỗi tôi tin rằng trừ phi có dòng tiền mới chảy vào sau kỳ nghỉ năm mới, các chỉ số khó tăng thêm nhiều so với mức hiện nay".

Dữ liệu công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy lợi nhuận tại các công ty công nghiệp Trung Quốc trong tháng 11 tăng mạnh nhất 8 tháng. Tuy nhiên, nhu cầu tại Trung Quốc nói chung vẫn ở mức thấp và đây tiếp tục là một rủi ro đối với lợi nhuận doanh nghiệp ở nước này trong 2020.

Hy vọng của giới đầu tư rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã giữ vai trò động lực tăng cho chứng khoán Mỹ trong tháng cuối của 2019. "Thị trường đang kỳ vọng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ được ký vào khoảng giữa tháng 1", ông James Ragan, Giám đốc nghiên cứu quản lý tài sản thuộc D.A. Davidson, phát biểu.

"Sự kết hợp giữa hy vọng về thương mại, lãi suất thấp và tiêu dùng mạnh có thể kích thích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong năm tới. Đó là một công thức có thể giúp thị trường tăng điểm cao hơn", ông Ragan nói.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 0,08%, đạt 28.645,26 điểm. S&P 500 tăng 0,11 điểm, đạt 3.240,02 điểm. Nasdaq giảm 0,17%, còn 9.006,62 điểm.

Dẫn dắt sự đi lên của S&P 500 trong phiên này là các nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, bất động sản và dịch vụ tiện ích. Trong khi đó, các nhóm năng lượng và vật tư tỏ ra đuối sức.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,02 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,52 lần. Có tổng cộng 5,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 6,8 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Bình Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/nasdaq-dung-chuoi-11-phien-tang-sp-500-va-dow-jones-lap-ky-luc-moi-20191228085704241.htm