NASA phát hiện miệng núi lửa hình 'mặt gấu' trên sao Hỏa

Tàu quỹ đạo trinh sát sao Hỏa của NASA đã chụp được một miệng núi lửa mới được tìm thấy trên hành tinh đỏ trông như khuôn mặt của một con gấu.

Miệng núi lửa giống khuôn mặt con gấu trên sao Hỏa. Ảnh:NASA/JPL-Caltech/UArizona

Miệng núi lửa giống khuôn mặt con gấu trên sao Hỏa. Ảnh:NASA/JPL-Caltech/UArizona

Đại học Arizona chạy camera HiRise (thử nghiệm hình ảnh độ phân giải cao) trên tàu quỹ đạo trinh sát sao Hỏa (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO) và phát hiện hình ảnh khuôn mặt gấu vào ngày 26/1 từ bức ảnh miệng núi lửa do MRO chụp vào tháng 12.

Tiến sĩ Alfred McEwen, điều tra viên chính của HiRISE cho biết: “Có một ngọn đồi với cấu trúc sụp đổ hình chữ V (mũi), hai miệng núi lửa (mắt) và kiểu đứt gãy hình tròn (phần đầu)”.

Quang cảnh khu vực trên sao Hỏa có miệng núi lửa giống mặt gấu. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UArizona.

“Kiểu đứt gãy hình tròn có thể là do sự lắng đọng của trầm tích trên miệng hố va chạm bị chôn vùi. Có thể mũi là miệng núi lửa hoặc bùn và trầm tích có thể là dòng dung nham hoặc bùn", ông phán đoán.

Trước đó, một miệng núi lửa không tên rộng 3 km2 cũng do tàu quỹ đạo trinh sát sao Hỏa chụp vào năm 2008 được phát hiện trông giống một khuôn mặt hài hước.

Núi lửa giống mặt người hài hước trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/UArizona

LÊ LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nasa-phat-hien-mieng-nui-lua-hinh-mat-gau-tren-sao-hoa-post736300.html