NASA mua tài nguyên trên mặt trăng do các công ty tư nhân khai thác

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố sẽ trả tiền cho các công ty khai thác tài nguyên trên mặt trăng như đá, đất và các vật liệu khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

NASA đang tìm cách thúc đẩy khai thác tư nhân các nguồn tài nguyên ngoài trái đất với mục đích sử dụng.

Jim Bridenstine - giám đốc NASA thông báo rằng các kế hoạch sẽ không vi phạm hiệp ước năm 1967 quy định rằng các thiên thể và không gian là của chung.

Kế hoạch này mục đích nhắm tới các công ty có kế hoạch gửi robot khai thác tài nguyên mặt trăng, là một phần trong mục tiêu NASA trong việc khai thác tư nhân trên mặt trăng theo những cách có thể giúp duy trì sứ mệnh của các phi hành gia trong tương lai của NASA. NASA xem các tài nguyên được khai thác là tài sản của công ty và các vật liệu sẽ trở thành “tài sản duy nhất của NASA” sau khi mua.

Theo chương trình Artemis của NASA, chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024. NASA đã thực hiện sứ mệnh này như là bước đệm cho chuyến du hành đầu tiên của con người lên sao Hỏa trong tương lai.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nasa-mua-tai-nguyen-tren-mat-trang-do-cac-cong-ty-tu-nhan-khai-thac-7aikHZOGg.html