NASA mất một phi hành gia tương lai

Lần đầu tiên trong 50 năm, một ứng viên phi hành gia đang trong quá trình đào tạo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xin rút khỏi chương trình.

Ứng viên Robb Kulin - Ảnh: NASA

Theo AP ngày 29.8, ứng viên Robb Kulin (34 tuổi) bỏ cuộc vì lý do cá nhân sau 1 năm theo học chương trình đào tạo phi hành gia kéo dài 2 năm tại Trung tâm vũ trụ Johnson ở bang Texas.

Đây là lần mất học viên đầu tiên của NASA kể từ năm 1968. Khi đó, 2 ông Brian O'Leary và John Llewellyn cũng rời khóa đào tạo trong bối cảnh chương trình không gian Mỹ đang bị Liên Xô vượt mặt.

Theo NASA, để trở thành ứng viên đào tạo rất khó khăn vì chỉ có 12 người được chọn trong số 18.300 đơn dự tuyển mỗi năm.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nasa-mat-mot-phi-hanh-gia-tuong-lai-998028.html