NASA: Hai tiểu hành tinh bay gần Trái Đất cuối tuần này

NASA khẳng định tiểu hành tinh 2000 QW7 và 2010 C01 không gây ra mối nguy hiểm cho Trái Đất.

Tiểu hành tinh 2000 QW7 và 2010 C01 là hai thiên thạch đáng chú ý sẽ bay qua Trái Đất vào cuối tuần này, nhưng NASA nhấn mạnh khoảng cách giữa chúng ta và hai "vị khách" rất đáng kể, nên không gây ra mối nguy hiểm nào cho Trái Đất.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

NASA không nhắc đến mọi tiểu hành tinh nằm trong khoảng cách "gần" tương đối với Trái Đất, bởi thực tế chúng có rất nhiều. Theo Cnet, cơ quan vũ trụ này dường như đang nhắm đến một vài bài báo trên internet và các phương tiện truyền thông xã hội có thể truyền đạt thông tin theo kiểu cho rằng sự việc "đáng báo động".

Cụ thể, tiểu hành tinh đầu tiên bay ngang Trái Đất sẽ là 2010 C01, kích thước khoảng 120 đến 260 mét. Tiếp theo là 2000 QW7 ở kích thước từ 290 đến 650 mét. Hai tiểu hành tinh sẽ bay qua chúng ta vào khoảng ngày 13-14/9, ở vị trí cách khoảng 14 lần khoảng cách Mặt Trăng, tương đương khoảng 5,6 triệu km.

"Lúc nào cũng có các tiểu hành tinh nhỏ đi ngang qua Trái Đất gần như thế này", ông Lindley Johnson từ NASA nói.

NASA theo dõi các tiểu hành tinh trong nhiều năm và hiểu rõ về quỹ đạo của chúng. Chúng được phân loại là các vật thể gần Trái Đất (NEO) vì chúng đi vào khu vực vũ trụ của chúng ta, nhưng không đáng lo ngại.

Trong đó, tiểu hành tinh 2000 QW7 sẽ ghé thăm khu vực không gian Trái Đất một lần nữa vào năm 2038 và lại gần hơn một chút, nhưng vẫn đi qua một cách an toàn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nasa-hai-tieu-hanh-tinh-bay-gan-trai-dat-cuoi-tuan-nay-d498455.html