NASA chi 28 tỉ USD để trở lại Mặt trăng

Hôm 21-9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố kế hoạch mới nhất nhằm đưa các phi hành gia quay lại Mặt trăng vào năm 2024 với kinh phí ước tính 28 tỉ USD, bao gồm 16 tỉ USD dùng xây dựng mô-đun đáp xuống 'Chị Hằng'.

Dự kiến, chuyến bay đầu tiên Artemis I sẽ diễn ra vào tháng 11-2021 và không có người lái. Chuyến thứ hai Artemis II, tiến hành vào năm 2023, sẽ đưa các phi hành gia bay quanh Mặt trăng, nhưng không hạ cánh. Cuối cùng, Artemis III sẽ đưa con người lên Mặt Trăng giống như tàu Apollo 11 thực hiện vào năm 1969, nhưng thời gian lưu lại sẽ dài hơn - khoảng 1 tuần, và các phi hành gia sẽ thực hiện từ 2-5 hoạt động ngoài trời.

Theo AFP, Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn việc cấp kinh phí cho kế hoạch nói trên trong ngân sách dành cho giai đoạn 2021-2025. Tuy vậy, Giám đốc điều hành NASA Jim Bridenstine cho hay “các rủi ro chính trị” thường là mối đe dọa lớn nhất đối với hoạt động của cơ quan này.

Ðược biết, có 3 dự án khác nhau đang cạnh tranh trong việc chế tạo tàu mang theo 2 phi hành gia (gồm 1 nữ) lên Mặt trăng. Dự án đầu tiên do Hãng Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos, hợp tác với Lockheed Martin, Northrop Grumman và Draper. Hai dự án còn lại được tiến hành bởi SpaceX của tỉ phú Elon Musk và Công ty Dynetics.

NGUYỆT CÁT

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nasa-chi-28-ti-usd-de-tro-lai-mat-trang-a125686.html