Napoli hay nhất châu Âu vẫn lo mất ngôi sao: Osimhen, 'Kvaradona' dễ ra đi

Thành công của Napoli khiến hè này họ dễ phải chia tay một loạt trụ cột vì các ông lớn châu Âu nhòm ngó.

Napoli đang có một mùa giải rất thành công, họ đã bỏ xa nhóm bám đuổi tại Serie A tận 21 điểm và lọt vào tứ kết Champions League (gặp AC Milan, một đối thủ họ rõ ràng có khả năng thắng). Những người Naples lúc này đang mơ về những vinh quang trong nước và châu lục họ có thể đạt được, bởi Napoli sở hữu một đội hình rất tài năng.

Napoli đang mơ về những điều lớn lao trong mùa giải này

Napoli đang mơ về những điều lớn lao trong mùa giải này

Dưới sự dẫn dắt của Luciano Spalletti, Napoli chơi tấn công rất mạch lạc với sự tỏa sáng của tiền đạo cắm Victor Osimhen, người được xem là hình mẫu cho các “số 9” hiện đại khi hội tụ đủ mọi phẩm chất cần thiết: Khỏe, nhanh, cao to, di chuyển rộng, kỹ thuật xử lý tốt, dứt điểm hiệu quả. Cầu thủ người Nigeria đã được hét giá tận 150 triệu euro và nếu Napoli bán anh, đội bóng mua được chắc chắn sở hữu một trong những tài năng kiệt xuất nhất hiện nay.

Nhưng không chỉ Osimhen, Napoli còn làm mê đắm khán giả bởi tài năng của Khvicha Kvaratskhelia, người mà cựu danh thủ Gennaro Gattuso đã gọi là “George Best của thế kỷ XXI”. Nhanh và khéo léo, cầu thủ người Georgia này khi có bóng sẽ có những màn qua người hết sức dễ dàng khiến đối phương gần đây phải chuyển sang đá rắn để chặn anh, nhưng ngay cả cách đó xem ra cũng không đủ. Fan Napoli thậm chí đã gọi anh là “Kvaradona” để tri ân huyền thoại Maradona.

Dù vậy người ta đang dự đoán rằng sau thành công của Napoli sẽ là sự ra đi của một loạt ngôi sao, bởi kể cả họ có bị hét giá cao ngất ngưởng thì cũng sẽ tới lúc nhóm ngôi sao Napoli nghĩ đến ra đi do họ có cơ hội hưởng lương cao hơn ở Anh hoặc Tây Ban Nha. Vậy những ngôi sao nào của Napoli sẽ trở thành “hàng hot” mùa hè này?

Theo chiều kim đồng hồ: Labotka, Anguissa, Kvaradona và Osimhen

Bên cạnh Osimhen và Kvaradona, trung vệ Kim Min Jae chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm từ Premier League bởi đến với giải đấu này chính là động lực của anh. Từ khi đá ở châu Âu, cầu thủ người Hàn Quốc đã luôn đòi đội bóng mới của mình phải có điều khoản thanh lý ở mức vừa phải để anh có “lối thoát” sang CLB khác mà mình muốn, và phí thanh lý để đưa Kim Min Jae khỏi Napoli hiện là 42 triệu bảng.

Kim Min Jae khiến ngay cả những tiền đạo nổi tiếng thế giới cũng phải chật vật, anh vừa có thể hình lại vừa nhanh và không hề bối rối khi đá trong một hàng phòng ngự dâng cao. Không những vậy anh còn có khả năng phát động tấn công từ xa, kỹ năng chuyền dài của anh là cách Napoli hay phản công khi đoạt được bóng.

Kim Min Jae đã tính toán trước các nước đi của mình để sau này dễ gia nhập những đại gia Premier League

Không kém quan trọng trong hệ thống của Napoli là 2 hậu vệ biên Mario Rui và Giovanni Di Lorenzo, họ dâng lên rất cao để hỗ trợ 2 cầu thủ đá cánh và có xu hướng bám biên trong khi 2 cầu thủ đánh cánh thường bó vào trong để tìm cơ hội dứt điểm, nên cả Rui và Di Lorenzo đều sẽ rất hợp với những đội đá 4-3-3. Trong số này Di Lorenzo có khả năng ghi bàn khi đã 11 lần lập công trong 4 mùa qua cho Napoli.

Ngoài ra các tiền vệ Zambo Anguissa, Piotr Zielinski và Stanislav Labotka đều đã chơi rất tốt, Lobotka thậm chí được Spalletti so sánh với Andres Iniesta còn Anguissa nằm trong nhóm những cầu thủ rê dắt tốt nhất Serie A. Dù vậy họ đều trong độ tuổi 26-28 và các đội bóng lớn không dễ gì bỏ nhiều tiền chiêu mộ những tiền vệ kiểu này trong khi họ có thể nhắm các ngôi sao trẻ hơn.

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/napoli-hay-nhat-chau-au-van-lo-mat-ngoi-sao-osimhen-kvaradona-de-ra-di-c28a50528.html