Napoli 2-4 Manchester City: Pep Guardiola có vé sớm, Sergio Aguero đi vào lịch sử

Thêm trận đấu khó khăn khi chạm trán Napoli, nhưng Man City cho thấy họ đã thực sự 'vào phom' dưới triết lý tấn công của Pep Guardiola để tiếp tục bay cao ở mọi đấu trường.

Man City đang thể hiện sức mạnh không thể cản nổi

Ngay tại San Paolo, trước đội bóng đang bất bại ở giải quốc nội và dẫn đầu Serie A, Man City xuất sắc đánh bại Napoli với tỷ số 4-2, qua đó thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở bảng F và đã chính thức giành vé dự vòng 1/8, trong ngày Sergio Aguero đi vào lịch sử Citizens với tư cách là chân sút xuất sắc nhất CLB mọi thời đại.

Cũng giống như lượt đi, Napoli sử dụng những con người tốt nhất hiện có và áp dụng đấu pháp 4-3-3 quen thuộc, nhưng HLV Maurizio Sarri đã thể hiện "đòi lại món nợ" trước Man City khi thay 2 tiền vệ giàu sức chiến đấu là Amadou Diawara và Piotr Zielinski bằng 2 cầu thủ cơ động hơn là Jorginho và Allan, trong khi bộ 3 tấn công vẫn là Jose Callejon, Dries Mertens và Lorenzo Insigne.

Trong khi đó, Josep Guardiola tỏ ra thận trọng hơn khi bố trí đội hình 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 như thường lệ, trong đó Sergio Aguero đá cắm, còn cầu thủ trở lại sau chấn thương là Ilkay Guendogan đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Fernandinho. 3 tiền vệ công gồm Leroy Sane, De Bruyne và Raheem Sterling. Như vậy, những cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Man City trong thời gian qua là David Silva, Gabriel Jesus hay đặc biệt là hậu vệ cánh Kyle Walker được cất trên băng ghế dự bị.

Với ưu thế sân nhà, Napoli là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau nhiều tình huống nguy hiểm tạo ra về phía khung thành Ederson, đội bóng Italia đã có bàn mở tỷ số ở phút 21 sau pha phối hợp ban bật đẹp mắt giữa Insigne và Mertens. Trong thế đối mặt thủ thành Ederson, Lorenzo Insigne đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Napoli vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Man City vùng lên tấn công dữ dội. Phút 31, những tưởng Aguero đã ghi bàn gỡ hòa cho các vị khách nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành Napoli trong gang tấc. Tuy vậy, pha bỏ lỡ này không khiến các CĐV Man City nuối tiếc bởi chỉ 3 phút sau đó, họ đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú đánh đầu của trung vệ Nicolas Otamendi trong 1 tình huống dâng cao tấn công.

Bàn thắng của Otamendi cho thấy Man City có thể ghi bàn từ mọi vị trí. Thực tế, trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của Pep suýt nữa đã có bàn thắng thứ 2 khi trung vệ John Stones đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành Pepe Reina.

John Stones không ghi bàn ở tình huống này nhưng đầu hiệp 2, trung vệ đắt giá này đã đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-1 với cú đánh đầu cũng đưa bóng dội xà ngang nhưng lần này, bóng đã đi vào lưới.

Từ thế dẫn trước lại bị Man City ngược dòng, Napoli vùng lên tấn công như chẳng còn gì để mất. Đội bóng Italia tỏ ra khá đen đủi khi cú dứt điểm quyết đoán của Lorenzo Insigne ở phút 56 lại đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành Ederson.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của Napoli đã được đền đáp ở phút 62 với cú sút thành công của Jorginho trên chấm 11m. Trước đó, trọng tài đã cho Napoli được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Leroy Sane với Albiol trong vòng cấm.

Tuy vậy, niềm vui của thầy trò Maurizio Sarri chẳng kéo dài quá lâu bởi chỉ sau đó 7 phút, từ một tình huống phản công thần tốc, Sergio Aguero đã dễ dàng xuyên thủng mành lưới của Napoli trong thế đối mặt thủ thành Reina, nâng tỷ số lên 3-2 cho Man City. Bàn thắng này cũng đã đưa Aguero trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.

Trong 20 phút cuối trận, Napoli cầm bóng nhiều hơn và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Tuy vậy, đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ hòa. Tệ hơn, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút bù giờ sau cú dứt điểm của Raheem Sterling.

Giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-2, Man City đã chính thức đoạt tấm vé đầu tiên của bảng F dự vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Napoli đã tự đẩy mình vào thế khó và không còn nắm quyền tự quyết. Họ mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận, kém 6 điểm so với đội xếp thứ 2 Shakhtar Donetsk, đội bóng đã đánh bại Feyenoord 3-1 ở trận đấu cùng giờ tại Ukraine.

Đội hình thi đấu:

Napoli (4-3-3): Reina 5.5; Hysaj 6, Koulibaly 6, Albiol 6.5, Ghoulam 6 (Maggio 31 mins, 6.5); Allan 6.5 (Rog 75, 6), Jorginho 7 (Ounas 82), Hamsik 6.5; Callejon 6, Mertens 7, Insigne 7.5.
Ghi bàn: Insigne 21, Jorginho 62 (pen)

Man City (4-1-4-1): Ederson 7; Danilo 6, Stones 7, Otamendi 8, Delph 6.5; De Bruyne 7, Fernandinho 7, Gundogan 6.5 (D Silva 71); Sterling 7, Aguero 7 (B Silva 76), Sane 6.5 (Jesus 90).
Ghi bàn: Otamendi 34, Stones 48, Aguero 69, Sterling 90+2

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/napoli-24-manchester-city-pep-guardiola-co-ve-som-sergio-aguero-di-vao-lich-su-171-257032.html