Nạo vét sông ở Đồng Nai: 'Mất trật tự lắm rồi, đi đâu cũng nghe dân chửi'

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tình trạng nạo vét, khai thác cát hiện nay trên địa bàn Đồng Nai đang 'mất trật tự lắm rồi, đi đâu cũng nghe dân chửi, rất khó chịu'.

Một vụ công an Biên Hòa (Đồng Nai) bắt phương tiện khai thác cát lậu trên sông, hồi tháng 4.2016

Chiều ngày 28.11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương bàn giải pháp chấn chỉnh tình trạng nạo vét , thông luồng, tận thu khoáng sản (cát) có nhiều sai phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nạo vét, thông luồng nhưng chỉ tận thu cát, còn bùn đá thả lại xuống sông

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định việc nạo vét, thông luồng để đảm bảo hàng hải là cần thiết, nhưng đang có tình trạng các doanh nghiệp chỉ nạo vét lấy cát, còn bùn đá thả lại xuống sông.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh, tình trạng nạo vét và khai thác cát đã làm đất đai hai bên bờ sông ở nhiều nơi bị sạt lở , môi trường ô nhiễm, người dân bức xúc. Các doanh nghiệp được cấp phép nạo vét, khai thác khi lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thì làm rất đầy đủ, nhưng khi thực hiện lại thiếu đủ thứ, trong khi đó cơ quan chức năng lại giám sát lỏng lẻo.

Ông Chánh cho rằng việc nạo vét, thông luồng để đảm bảo hàng hải là cần thiết nhưng phải kiếm soát, ngăn chặn tình trạng chỉ nạo vét tận thu cát, còn bùn đá lại đổ xuống sông.

Ông Chánh gợi ý một giải pháp kiểm soát, là doanh nghiệp nào được giao khai thác hoặc nạo vét cát ở đoạn sông nào thì phải chịu trách nhiệm trên đoạn sông đó, nếu để xảy ra tình trạng sạt lở, phải đền bù, khắc phục.

Lập nhà nổi để chống "cát tặc"

Cũng theo ông Chánh, tình trạng nạo vét, khai thác cát hiện nay trên địa bàn Đồng Nai đang "mất trật tự lắm rồi, đi đâu cũng nghe dân chửi, rất khó chịu".

"Ủy ban tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, doanh nghiệp nào vi phạm nhẹ thì chấn chỉnh, nặng thì xử phạt, nặng nữa thì rút giấy phép. Dự án nào của Bộ GTVT cấp phép thì kiến nghị lên Bộ rút giấy phép, làm khẩn trương trong tháng 12”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh nhấn mạnh.

Về vấn nạn khai thác cát lậu , ông Chánh giao ngành công an phụ trách xử lý, ngăn chặn, lên kế hoạch phối hợp với các địa phương kiểm tra, bắt giữ. Ông Chánh đề xuất phương án lập các nhà nổi trên sông, bố trí người canh gác để phát hiện kịp thời "cát tặc".

Tàu hút cát lậu đậu trên sông (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Theo báo cáo của Sở GTVT Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án nạo vét, thông luồng cho tận thu khoáng sản. Trong đó, Bộ GTVT cấp phép 8 dự án, tỉnh Đồng Nai cấp phép 6 dự án.

Về cấp phép khai thác cát, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cho biết có 6 dự án, tập trung chủ yếu ở thượng nguồn sông Đồng Nai trên địa bàn hai huyện Định Quán và Tân Phú.

Thống kế của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, cho thấy chỉ tính riêng trên sông Đồng Nai đoạn từ TP.Biên Hòa đến H.Nhơn Trạch, hằng ngày có 66 phương tiên tham gia nạo vét một khối lượng rất lớn, khoảng 10.000 m 3 /ngày.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nao-vet-o-dong-nai-mat-trat-tu-lam-roi-di-dau-cung-nghe-dan-chui-769316.html