Nạo vét đoạn cuối cùng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi vào giai đoạn cuối cùng sau lần nạo vét đầu tiên hồi tháng 2.

Từ 1/10, Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM (Trung tâm) thực hiện nạo vét đoạn cuối cùng của dự án Nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đoạn này từ cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) đến ngã ba sông Sài Gòn (quận Bình Thạnh), dài 5,8 km. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm.

Các đơn vị sẽ nạo vét bề rộng đáy kênh 15 m, cao độ 3,3 m, với khối lượng ước tính hơn 33.600 m3. Số bùn nạo vét được sẽ đưa về khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Theo Trung tâm, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã 10 năm chưa được nạo vét khiến đoạn kênh này thường xuyên bị bồi lắng, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát nước.

 Vớt rác thủ công trên kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: Quang Huy.

Vớt rác thủ công trên kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: Quang Huy.

Việc nạo vét ngoài làm sạch lòng kênh còn tạo thông thoáng cho dòng chảy, tăng hiệu suất thoát nước, góp phần chống ngập nước cho khu vực và khắc phục mùi hôi.

Để tránh gây xáo động đến môi trường ở lòng kênh, Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy TP.HCM cho biết công tác nạo vét sẽ chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, đoạn 1 và đoạn 2 từ cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) đến đường Út Tịch (quận Tân Bình) đã hoàn tất nạo vét hồi tháng 2.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nao-vet-doan-cuoi-cung-kenh-nhieu-loc-thi-nghe-post1137203.html