Náo nức đón chờ ngày hội lớn

Càng gần đến ngày hội lớn của dân tộc - ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các làng, bản, phố phường càng náo nức.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Như Xuân. Ảnh: Phan Nga

Trải qua con đường rợp bóng cây xanh từ trung tâm thị trấn Như Xuân về thôn Đồng Tâm (xã Thượng Ninh), chúng tôi như rạo rực hơn bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, của băng zôn, khẩu hiệu. Tranh thủ khoảng thời gian buổi chiều, người dân trong thôn về địa điểm nhà văn hóa để xem danh sách cử tri, bàn luận về tiểu sử ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp...

Gặp chị Phạm Thị Thanh, người dân thôn Đồng Tâm khi chị vừa từ trang trại trở về, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng khá rạng rỡ, chị vui vẻ chia sẻ: Cuộc bầu cử sắp đến gần cũng là thời điểm người dân trong thôn đang tập trung chăm sóc cây trồng sau đợt nắng nóng kéo dài. Bận rộn là vậy, nhưng sau giờ làm, chị Thanh lại cùng chị em và người dân trong thôn tranh thủ dừng lại ở khu vực bỏ phiếu để trao đổi, bàn luận về cuộc bầu cử. Ai nấy bảo nhau dù bận đến đâu, ngày bầu cử 23-5 cũng phải dành thời gian để đi bỏ phiếu sớm, thực hiện quyền công dân của mình.

Tại chi hội phụ nữ thôn Đức Thắng, hướng về cuộc bầu cử, chi hội đã phát động hội viên treo cờ từ ngày 30-4, vận động chị em tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ngày bầu cử, chi hội đã có kế hoạch tổ chức thành đoàn phụ nữ mặc trang phục truyền thống đi bỏ phiếu. Coi đó là việc làm ý nghĩa của hội viên phụ nữ trước sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc 5 năm mới có một lần.

Theo phân bổ, đơn vị bầu cử số 20 - thị xã Nghi Sơn có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND thị xã được bầu 40 đại biểu, HĐND cấp xã, phường được bầu 712 đại biểu. Sau các bước hiệp thương theo đúng quy định, thị xã Nghi Sơn đã lập danh sách chính thức 70 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, 1.178 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Văn Phú, Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thị xã, cho biết: Thị xã đã niêm yết danh sách hơn 171.600 cử tri tại trụ sở UBND các xã, phường và khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo các ngành khối nội chính, các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, tập trung giải quyết xử lý dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm, phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đến nay công tác an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, ổn định.

Thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này cũng là lúc học sinh khối 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã lồng ghép tuyên truyền bầu cử thông qua các tiết học, giờ học ngoại khóa, giúp các em lần đầu tiên đi bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận và nắm bắt các quy định của luật, đồng thời vẫn bảo đảm việc ôn tập cho các em. Anh Lê Xuân Nam, Bí thư Đoàn Trường THPT Hàm Rồng chia sẻ: Đối với những học sinh lớp 12 lần đầu tiên đi bầu cử, các em sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Để các em làm tròn trách nhiệm của một công dân, đoàn thanh niên cùng các thầy, cô giáo trong trường đã làm tốt công tác tuyên truyền với quyết tâm 100% cử tri của nhà trường đi bỏ phiếu, góp phần làm nên thành công chung cho cuộc bầu cử.

Bám sát các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được TP Thanh Hóa thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ, chặt chẽ và đúng pháp luật. Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu, số đại biểu HĐND phường, xã được bầu là 739 đại biểu. Tổng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố là 251, trong đó có 7 khu vực bỏ phiếu riêng; số tổ bầu cử là 251 tổ. Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền được TP Thanh Hóa đặc biệt chú trọng. Tại các điểm tổ chức bầu cử, đến nay, 100% các đơn vị đã thực hiện niêm yết đầy đủ, chính xác danh sách ứng cử viên, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vừa đáp ứng quy định về trang trí, khánh tiết, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Xa trung tâm tỉnh, nhưng ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, không khí bầu cử đã lan rộng khắp các gia đình, ngõ xóm. Đồng chí Quách Văn Thịnh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Trên địa bàn xã đã thành lập 7 tổ bầu cử. Những ngày qua, các tổ bầu cử đã hoạt động tích cực theo đúng quy định của luật. Đến thời điểm này, mặc dù danh sách cử tri gồm 5.185 người đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, song xã vẫn chỉ đạo các tổ bầu cử quan tâm theo dõi, rà soát thường xuyên danh sách cử tri để bổ sung, sửa đổi những thông tin cho kịp thời, tránh trường hợp bỏ sót cử tri.

Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử trong Nhân dân. Với cấp ủy, chính quyền và người dân xã Cẩm Ngọc, bước chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót cũng chính là yếu tố góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.

Ở xã vùng biển Ngư Lộc (Hậu Lộc), không khí thi đua lao động sản xuất lập thành tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử là cách mà người dân nơi đây thể hiện niềm tin, trách nhiệm của mình đối với ngày hội lớn của non sông, đất nước. Ông Phạm Văn Phương, ngư dân của xã Ngư Lộc cho biết, gia đình tôi có 6 nhân khẩu đều đủ độ tuổi đi bầu cử. Để trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử, chúng tôi đã chủ động thay đổi lịch trình, ra khơi sớm hơn dự định, để kịp có mặt tại địa phương vào ngày 23-5 trực tiếp đi bầu cử, lựa chọn người có đức, có tài, phụng sự Nhân dân và đất nước. Hiện tại, xã Ngư Lộc có 330 phương tiện khai thác với tổng công suất 70.671 CV, 12.503 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu ở 7 khu vực, trong đó có khoảng 1.500 cử tri trực tiếp lao động trên các tàu cá. Đối với ngư dân có tàu thuyền đánh bắt xa bờ, ủy ban bầu cử xã đến gặp gỡ thường xuyên để tuyên truyền, vận động ngư dân thu xếp công việc để sáng ngày 23-5 đi bầu cử đầy đủ.

Ngoài việc hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện, của xã phát động, người dân ở khắp các địa phương của huyện Hậu Lộc cũng đang phấn khởi khi chuẩn bị được cầm lá phiếu, bầu ra những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho tiếng nói của quần chúng Nhân dân với rất nhiều kỳ vọng. Với niềm tự hào và trách nhiệm của người công dân, gần 130 nghìn cử tri huyện Hậu Lộc đều chung một niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/bau-cu/nao-nuc-don-cho-ngay-hoi-lon/136728.htm