Náo nhiệt lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh

Cứ vào mồng 4, 5 và 6 tháng Giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại trở nên náo nhiệt với hội vật cầu truyền thống.

8 trai làng tranh giành quả cầu son để đưa về phần lỗ của đội mình - Ảnh Ngọc Thắng

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Hằng năm, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là để thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Vào lúc 14 giờ chiều mồng 6 tết đã diễn ra cuộc tranh tài đấu bán kết chọn ra các đội tiến vào trận chung kết để đội thắng cuộc. Trong hình là quả cầu dùng cho trận đấu được làm bằng gỗ mít nặng tới 17 kg - Ảnh Ngọc Thắng

8 đội trong vòng bán kết được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, mỗi đội có 2 người chơi chính để thi đấu. Mỗi trận đấu kéo dài 40 phút. Sau khi 2 bảng thi đấu sẽ chọn ra 2 đội có điểm cao nhất ở mỗi bảng để vào thi đấu trận chung kết. Trong hình là các đội chào khán giả trước khi bước vào trận đấu - Ảnh Ngọc Thắng

Nhiệm vụ của các đội chơi là đưa được quả cầu son về lỗ của đội mình trong sự cản phá của các thành viên đội khác. Đội nào đưa được cầu về lỗ nhiều lần hơn sẽ giành chiến thắng - Ảnh Ngọc Thắng

Tuy nhiên, việc đưa cầu về lỗ của đội mình không phải dễ dàng vì có tới 3 đội khác luôn sẵn sàng cản phá, giành cầu để đưa bóng về lỗ - Ảnh Ngọc Thắng

Do đó, các trận đấu luôn diễn ra rất quyết liệt trong tiếng hò reo của các khán giả - Ảnh Ngọc Thắng

Để vượt qua sự cản phá, đưa cầu về lỗ của đội mình thì ngoài sức khỏe, cần cả sự khéo léo và phối hợp đồng đội giữa 2 thành viên trong mỗi đội chơi - Ảnh Ngọc Thắng

Trận đấu quyết liệt đã khiến nhiều thành viên các đội chơi gặp chấn thương - Ảnh Ngọc Thắng

Nhưng các trận đấu không phải vì thế mà kém phần náo nhiệt - Ảnh Ngọc Thắng

Cứ mỗi lần đưa bóng vào lỗ của đội mình, các đội sẽ nhận được một thẻ con màu đỏ để tính điểm. Đội nào khi kết thúc trận đấu có nhiều thẻ hơn sẽ giành chiến thắng - Ảnh Ngọc Thắng

Việc tính điểm thẻ để phân thắng thua cũng khá hồi hộp vì trong một trận đấu kéo dài với cùng lúc 4 đội chơi nên rất khó theo dõi đội nào đưa bóng về lỗ nhiều hơn - Ảnh Ngọc Thắng

Đội giành chức vô địch trong hội vật cầu Thúy Lĩnh năm nay nhận cờ, hoa và phần thưởng của ban tổ chức - Ảnh Ngọc Thắng

Tư An - Ngọc Thắng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nao-nhiet-le-hoi-vat-cau-thuy-linh-1050468.html