Náo nhiệt lễ hội té nước tại Thái Lan

Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch hàng năm.

Ngày lễ chính thức được mở đầu bằng lễ tắm Phật trên chùa. Sau đó, các thành viên trong gia đình sẽ đến thăm viếng ông bà, họ hàng.

Đặc biệt, trong tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng...những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

Lễ hội này còn được tổ chức tại Lào, Campuchia và Thái Lan.

Năm nay, trên khắp đất nước Thái Lan, đông đảo người dân đang “quẩy” tưng bừng lễ hội té nước:

Ai cũng thành tâm tưới nước thơm hay nước tinh khiết lau chùi tượng Phật, tỏ lòng thành kính và cầu may mắn cho năm mới.

Ai cũng thành tâm tưới nước thơm hay nước tinh khiết lau chùi tượng Phật, tỏ lòng thành kính và cầu may mắn cho năm mới.

Các chú voi cũng tham gia lễ hội té nước.

Lễ hội là dịp thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch đến Thái Lan mỗi năm, chủ yếu đến Bangkok và các thành phố lớn để trải nghiệm tết Songkran.

Thậm chí nhiều người tham gia lễ hội còn hóa trang để gây sự chú ý.

Du khách nhí cũng thích thú khi tham gia lễ hội té nước Songkran.

Trong ngày này, mọi thứ từ âm nhạc, trang phục hòa quyện vào nhau, người dân cùng khách du lịch Thái Lan nhảy múa, té nước vào nhau bằng những chiếc súng, xô, chậu, vòi phun nước,…

Hà Linh (BBC)

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nao-nhiet-le-hoi-te-nuoc-tai-thai-lan-d2065507.html