Náo nhiệt Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, với khát vọng đón chào Năm mới an khang, thịnh vượng, cầu mong con cháu học giỏi, chăm ngoan, thành đạt... người dân Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận lại náo nức đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu Xuân.

Hội chữ Xuân là sự kiện văn hóa được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô.

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 tại khuôn viên hồ Văn, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ kéo dài đến ngày 2/3 (tức 15 tháng Giêng Âm lịch).

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 có sự tham dự của 63 thư pháp gia, ngồi trong những căn lều riêng. Họ là những người có trình độ viết thư pháp chữ Hán - Nôm, chữ Quốc ngữ và là thành viên của các CLB Thư pháp tại Hà Nội, đã vượt qua kỳ thi khảo tuyển thẩm định trình độ của Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2018.

Không gian trang trí Hội chữ Xuân Mậu Tuất đậm nét xưa, với tượng những chú chó cách điệu theo kiểu truyền thống. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thư pháp gia Nguyễn Quốc Bảo thuộc CLB Thư pháp Việt UNESCO đang phóng bút. (Ảnh: Trung Hiếu)

Do các ông đồ đều phải trải qua kỳ thi sát hạch mới được hành nghề, nên người dân xin chữ có thể yên tâm mang về những bức thư pháp, thư họa viết chuẩn và đẹp thể hiện những ước nguyện tốt lành. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bộ đồ nghề của một thư pháp gia, với nhiều loại bút lông kích cỡ khác nhau. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ông đồ Phạm Hải Long đang trình diễn cho các em học sinh xem cách viết thư pháp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Anh Nguyễn Vũ xin ông đồ Nguyễn Hồng Sơn chữ “Hiền Tài” để tặng cô con gái học lớp 4. Anh Vũ nhận định việc xin - cho chữ là hoạt động có ý nghĩa giáo dục rất cao. (Ảnh: Trung Hiếu)

"Người xin chữ luôn mong muốn điều tốt lành cho gia đình, bản thân trong Năm mới, vì thế, người viết chữ cần giúp họ lựa chọn chữ phù hợp với nguyện vọng", ông đồ Nguyễn Hồng Sơn cho biết. (Ảnh: Trung Hiếu)

Để viết chuẩn và đẹp, mỗi thư pháp gia cần trải qua quá trình khổ luyện không ngừng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Cậu bé học sinh lớp 3 vui vẻ khoe chữ vừa được ông đồ viết xong. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thư pháp thu hút sự quan tâm của nhiều người xem ở những lứa tuổi khác nhau. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bên cạnh hoạt động viết thư pháp, Hội chữ Xuân còn tái hiện không gian giáo dục xưa với sự góp mặt của một số làng nghề thủ công, với các mặt hàng truyền thống từ giấy dó, sơn mài, tơ lụa, khảm trai, mây tre đan, gốm sứ, hoa, cây cảnh… và có bối cảnh không gian trang trí đậm nét khoa cử cùng nhiều trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật biểu diễn, ca trù, hát chèo, hát xẩm, chầu văn và lễ hội hoa đăng thả đèn tại hồ Văn.

Một nhóm du khách nước ngoài vào thăm Hội chữ Xuân. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nao-nhiet-hoi-chu-xuan-mau-tuat-2018-66105.html