Náo loạn Bệnh viện Hoàn Mỹ, 14 đối tượng hầu tòa

Các đối tượng đã sử dụng hung khí đâm chém nhau loạn xạ ở Bệnh viện Hoàn Mỹ khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Chiều 6-7, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989) 17 năm tù giam về tội "Giết người". HĐXX nhận định Huy là chủ mưu trong vụ án.

Cùng tội danh "Giết người", các bị cáo Bạch Nam Thịnh (SN 1993), Trần Văn Tú (SN 1995), Phạm Quang Thông (SN 1993), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1995) cùng bị xử phạt 13-15 năm tù giam.

Nhóm 8 bị cáo còn lại, bị HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù giam về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Một bị cáo đang bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên xử ngày 6-7.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 6-7.

23 giờ ngày 27-10-2017, Huy cùng nhóm bạn tụ tập tại tiệm game bắn cá trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Phú Nhuận) thì bị Trần Ngọc Thiện - chủ tiệm game, đuổi đi.

Lúc này, Huy gọi điện thoại cho bạn mang hung khí đến để đánh Thiện trả thù. Một lúc sau, Thiện cùng nhóm bạn của mình đang ngồi trước quán game thì bị nhóm Huy cầm hung khí ập vào, nhóm Thiện dùng dao, mã tấu chống trả, hai bên đâm chém loạn xạ.

Một lúc sau, vì bị thương nặng, Thiện và Toàn cùng được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Lúc này, nhóm Huy tiếp tục xông vào bệnh viện truy sát Thiện. 14 đối tượng của 2 bên lao vào đâm chém nhau khiến các bác sĩ và bệnh nhân tháo chạy tán loạn. Hậu quả, Thiện tử vong tại bệnh viện. Các bị cáo Toàn, Thông, Tú bị thương tật từ 38-55%.

Tin-ảnh: Trần Thái

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/nao-loan-benh-vien-hoan-my-14-doi-tuong-hau-toa-20220706174024433.htm