Nanos Research: Đến 'điểm tới hạn', hơn nửa số dân Canada muốn Chính phủ cứng rắn hơn trong vụ Huawei

36% cho biết họ nghiêng về giải pháp tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để đòi tự do cho 2 công dân Canada bị Bắc Kinh giam giữ sau khi Ottawa bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei.

Hơn nửa số dân Canada muốn Chính phủ cứng rắn hơn với Trung Quốc

Kết quả thăm dò dư luận do công ty Nanos Research thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 28/6-2/7 cho thấy, người Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc.

Theo kết quả, 53% số người được hỏi cho rằng, Ottawa cần gia tăng áp lực với Bắc Kinh bằng cách ngăn chặn các nhà đầu tư của Trung Quốc mua các công ty Canada hoặc từ chối cho phép các quan chức Chính phủ Trung Quốc và gia đình họ nhập cảnh vào quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong khi đó, 36% cho biết họ nghiêng về giải pháp tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để đòi tự do cho cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor - 2 công dân Canada đã bị Bắc Kinh giam giữ sau khi Ottawa, theo đề nghị của Mỹ, bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei.

Đáng chú ý, chỉ có 6% cho rằng Canada nên đề nghị Mỹ can thiệp trong vụ việc này.

Ông Nik Nanos, Chủ tịch Nanos Research nhận xét, cuộc thăm dò cho thấy người Canada đã đến điểm 'tới hạn' và đang thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc.

(theo The Global and Mail)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nanos-research-den-diem-toi-han-hon-nua-so-dan-canada-muon-chinh-phu-cung-ran-hon-trong-vu-huawei-119315.html