Nắng và hoa tại 'vương quốc' hoa Chợ Lách (Bến Tre) khiến ai đi qua cũng muốn dừng chân chụp cùng tấm hình

Huyện Chợ Lách nằm trên cù lao Minh, cách thành phố Bến Tre chừng 35 km được bao bọc bởi một phần sông Tiền, cùng sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông mang lại phù sa trù phú, kết hợp khí hậu ôn hòa đã tạo nên một làng nghề được mệnh danh là 'vương quốc' của các loại hoa kiểng.

Huyện Chợ Lách nằm trên cù lao Minh, cách thành phố Bến Tre chừng 35 km được bao bọc bởi một phần sông Tiền, cùng sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông mang lại phù sa trù phú, kết hợp khí hậu ôn hòa đã tạo nên một làng nghề được mệnh danh là “vương quốc” của các loại hoa kiểng.Ảnh: NguyễnNgọc Trường.

Vào những ngày giáp tết, làng hoa giấy Phú Sơn - Chợ Lách luôn tất bật chăm sóc và hoàn thành các công đoạn cuối cùng để đưa sản phẩm hoa, kiểng ra bày bán tại chợ Tết. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trường.

Mỗi năm, làng hoa giấy Phú Sơn cung cấp cho thị trường Tết hàng nghìn chậu hoa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trường.

Những chậu hoa giấy hoe sắc đã chuẩn bị sẵn sàng để đem bán dịp Tết. Ảnh: Bảo Nguyễn.

Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyến xe đem hoa giấy ra chợ Tết bày bán! Ảnh: Bảo Nguyễn.

Ngoài hoa giấy tại đây còn trồng đa dạng rất nhiều loại hoa khác nhau để phục vụ khách hàng dịp tết. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trường.

Phạm Nụ / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/nang-va-hoa-tai-vuong-quoc-hoa-cho-lach-ben-tre-khien-ai-di-qua-cung-muon-dung-chan-chup-cung-tam-hinh-1483962