Nâng tiêu chuẩn kỹ thuật là tất yếu

Trước tiên, Hiệp định EVFTA là cơ hội rất lớn giúp phát triển kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 bên, đặc biệt trong các ngành hàng Việt Nam có thế mạnh như: dệt may, nông sản…

Ở chiều ngược lại, các ngành hàng mà EU có thể mạnh có thể dễ dàng vào thị trường Việt Nam như thực phẩm chế biến, công nghệ cao….

Về đầu tư, hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ cho phép nhà đầu tư hai nước khi đầu tư ở thị trường của nhau đều được Chính phủ bảo hộ, đảm bảo về đầu tư tài chính cũng như đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của mỗi nước.

Điều kiện thuận lợi là vậy, song khó khăn cũng không ít. Trong đó có thể kể đến như tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây chính là thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn xuất khẩu hàng hóa vào EU. Bởi những quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm… với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, thì đây cũng là cơ hội, để doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, cách thức sản xuất và nâng cao trình độ quản lý khi hợp tác với doanh nghiệp EU. Có thể lần đầu tiên xuất khẩu chưa tốt, nhưng sau mỗi lần thất bại doanh nghiệp sẽ trưởng thành hơn.

Ngọc Hà ghi

Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp Hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Đức

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/nang-tieu-chuan-ky-thuat-la-tat-yeu-153243.html