'Nàng thơ xứ Huế' mộng mơ trong tà áo dài

Trong muôn vàn nét đẹp của cố đô Huế, không thể không nhắc đến tà áo dài truyền thống của người phụ nữ. Trải qua nhiều thăng trầm, tà áo dài xứ Huế vẫn mang trong mình những giá trị riêng.

Bộ ảnh được thực hiện tại các địa danh nổi tiếng như Đại Nội, Cầu ngói Thanh Toàn, chùa Thiên Mụ, nhà vườn An Hiên… nhằm mục đích chào mừng lễ hội quốc gia Festival Huế 2018. Với cương vị là đương kim Hoa khôi Du lịch Huế, Ngọc Trân đã luôn tích cực để quảng bá hình ảnh xứ Huế và văn hóa đất cố đô với bạn bè trong nước và quốc tế. Tháng này, cô cũng vinh dự xuất hiện trên trang bìa tạp chí Heritage.

Năm nay, với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản, Festival Huế lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 27.4 đến ngày 2.5.

Các thiết kế mang phom dáng truyền thống, cắt may tỉ mỉ và chi tiết nên ôm gọn vóc dáng của người mặc

Từng đăng quang Hoa khôi du lịch Huế 2015, Ngọc Trân trở thành gương mặt đại diện cho du lịch Huế trong các chương trình quảng bá du lịch, văn hóa cố đô

Suốt thời gian qua, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2016 tham gia các sự kiện quảng bá văn hóa, chương trình truyền hình về du lịch với vai trò MC

Ngọc Trân còn tích cực hoạt động trong các dự án mới như chương trình Nàng thơ xứ Huế hợp tác Việt - Hàn

Tháng 3 vừa qua, người đẹp xuất hiện tại tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week 2018

Phong cảnh Huế mộng mơ làm bật lên nét đẹp của tà áo truyền thống

Năm nay Festival Huế 2018 được tổ chức với qui mô quốc gia và quốc tế, qui tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc

Trong đó, tập trung nhấn mạnh về tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là di sản văn hóa Huế

Là chương trình được nhiều người đón đợi trong dịp Festival Huế, lễ hội áo dài sẽ có sự tham gia của nhiều hoa hậu, hoa khôi, người mẫu chuyên nghiệp cùng nữ sinh Huế

Ảnh: Milor Trần
Trang điểm: Trung Phan
Áo dài: NTK Thủy Nguyễn - NTK Tùng Vũ

Trà Giang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nang-tho-xu-hue-mong-mo-trong-ta-ao-dai-953139.html