'Nàng thơ' sinh năm 2000 của Trương Nghệ Mưu đối mặt thị phi mới

Lưu Hạo Tồn là mỹ nhân mới được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ trong hai năm gần đây. Tuy nhiên, sự nghiệp của người đẹp 22 tuổi liên tiếp đối mặt với sóng gió.

Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ, chính thức ra mắt giới truyền thông trong ngày giới thiệu bộ phim Một Giây từ đầu năm 2021. Mỹ nhân sinh năm 2000 từng đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi học năm thứ hai, Lưu Hạo Tồn lọt vào mắt xanh và được đạo diễn Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông.

Được biết, Lưu Hạo Tồn nằm trong top 10 nữ thần của Học viện múa Bắc Kinh, thậm chí còn được gọi là "hoa hậu giảng đường". Đến nay, nữ diễn viên 22 tuổi đã góp mặt trong 2 tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đầu năm 2021, khi Lưu Hạo Tồn được giới thiệu với công chúng, cô nhanh chóng trở thành cái tên "hot" trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc.

Lưu Hạo Tồn là nàng thơ mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Ảnh: Weibo).

Lưu Hạo Tồn là nàng thơ mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Ảnh: Weibo).

Tháng 4/2021, bộ phim Tặng bạn một đóa hoa màu đỏ mà Lưu Hạo Tồn đóng cặp với Dịch Dương Thiên Tỉ có doanh thu đáng nể. Dự án Phía trên vách núi (Impasse) mà cô được hợp tác với những nghệ sĩ thực lực, có danh tiếng như Trương Dịch, Tần Hải Lộ, Chu Á Văn, cũng thu hút truyền thông.

Khi mới ra mắt, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 2000 được đánh giá là thuần khiết và có khí chất điện ảnh rõ rệt. Lưu Hạo Tồn được mô tả có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn, giống những "nàng thơ" trước đó của đạo diễn Trương Nghệ Mưu như Củng Lợi và Chương Tử Di.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu luôn lựa chọn những diễn viên có nét đẹp tự nhiên, không phẫu thuật thẩm mỹ. Ông chia sẻ: "Trên khuôn mặt con người có rất nhiều cơ, phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phá hủy cơ trên khuôn mặt, chỉ cần động chút dao kéo liền ảnh hưởng đến biểu cảm trên khuôn mặt. Màn ảnh rộng thường phóng đại hết cỡ khuôn mặt, do vậy, dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ không thể nào che giấu được".

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận xét Lưu Hạo Tồn là diễn viên trẻ tài năng và sinh ra để đóng phim. Ông khen ngợi biểu cảm của nữ diễn viên trưởng thành hơn tuổi thật, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Lưu Hạo Tồn được đạo diễn họ Trương lựa chọn vì có diễn xuất, phong thái chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Sina).

Trong hai năm qua, Lưu Hạo Tồn gặt hái một số giải thưởng điện ảnh và là gương mặt thường xuyên trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Cô được ký hợp đồng với nhiều thương hiệu nổi tiếng như L'Oreál Paris, Cartier, Louis Vuitton... Cô cũng được mời tham gia nhiều chương trình lớn, sánh cùng các ngôi sao gạo cội dù kinh nghiệm diễn xuất và tuổi đời đều còn trẻ.

Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng, được truyền thông và dư luận quan tâm, Lưu Hạo Tồn cũng hứng chịu một số scandal. Tháng 7/2021, Lưu Hạo Tồn vướng scandal lớn. Cha mẹ nữ diễn viên bị cho là dính án kiện vào năm 2014 vì gây tai nạn, làm một học sinh nhỏ tuổi bị liệt vĩnh viễn. Lưu Hạo Tồn không đứng ra giải thích bất chấp sự đeo bám của truyền thông và dư luận. Điều này khiến thiện cảm của khán giả với cô giảm sút.

Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, sự nghiệp và tên tuổi của Lưu Hạo Tồn được quan tâm đặc biệt (Ảnh: Sina).

Tháng 5 vừa rồi, nữ diễn viên trẻ bị một thương hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng xóa bài quảng bá trên mạng xã hội sau khi hứng chịu sự công kích từ cư dân mạng. Người dùng mạng kêu gọi tẩy chay thương hiệu vì mời gương mặt không đáng tin cậy là Lưu Hạo Tồn phát ngôn.

Tính đến nay, cô gái trẻ đã mất ba hợp đồng quảng cáo vì sự tẩy chay của công chúng. Trang iFeng cho biết nữ diễn viên hiện bị xếp vào nhóm sao rủi ro, giá trị thương mại lao dốc không phanh.

Tháng 12 năm ngoái, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 công bố hình ảnh dàn diễn viên trẻ Trung Quốc được lựa chọn cho dự án Tinh Thần Đại Hải. Trong đó, Lưu Hạo Tồn gây nhiều tranh cãi nhất khi được xếp đứng ở hàng đầu cùng các tên tuổi nổi tiếng.

Đầu năm 2022, cô có phát ngôn gây tranh cãi và hứng chỉ trích từ khán giả. Trước đó, cô còn vướng nghi vấn khai gian tuổi, có thái độ chảnh chọe và nghi vấn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu "chống lưng" để phát triển sự nghiệp dù tài năng chưa nổi trội.

Sự nghiệp của nữ diễn viên 22 tuổi được đánh giá có xuất phát điểm khá thuận lợi. Song, theo giới phê bình Trung Quốc, tài năng của Lưu Hạo Tồn chưa tương xứng với nguồn tài nguyên điện ảnh dồi dào mà cô nhận được.

Lưu Hạo Tồn và đạo diễn Trương Nghệ Mưu ra mắt khán giả vào năm 2021 (Ảnh: Sina).

Trước nghi án được chống lưng, Lưu Hạo Tồn khẳng định: "Tôi phải cảm ơn đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Bởi vì tôi thật ra cũng chỉ là một cô gái bình thường, trước đó cũng chỉ là sinh viên như bao người. Nhưng tôi không có chống lưng. Những thứ sau này có đều là nhờ nỗ lực. Thích điều gì cũng sẽ cố gắng làm, tôi không suy nghĩ quá nhiều. Đạo diễn nói rằng tôi có tiềm năng, vậy nên tôi muốn được thử sức".

Ngày 9/6 mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục gặp vận đen trong sự nghiệp khi bị tố đạo văn. Trên trang cá nhân, Lưu Hạo Tồn đăng một bài viết lãng mạn có nội dung: "Tôi có một chiếc túi chứa đầy những vì sao, muôn màu rực rỡ. Tôi thích lắm. Sẽ có một ngày, tôi lặng lẽ mang những điều quý giá này trở về với chân trời biển rộng. Khi vạn vật còn chưa phát hiện, tôi biến thành những sinh vật biển, tung tăng bơi lội. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, có ánh trăng làm bạn".

Bài viết của Lưu Hạo Tồn nhận được nhiều lời khen của người dùng mạng nhưng ngay sau đó, một khán giả đã khẳng định, bài viết này là một sản phẩm sao chép và khẳng định, mình là tác giả của đoạn văn. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý và trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Hoa ngữ hơn một ngày qua.

Lưu Hạo Tồn đã nhanh chóng phủ nhận việc đạo văn: "Tôi không sao chép. Trưa nay, tôi nghe một ca khúc của dàn đồng ca Thượng Hải nên rất thích. Tôi chỉ muốn viết một chút cảm nhận, chia sẻ với người hâm mộ".

Tới nay, vụ việc chưa ngã ngũ nhưng hình ảnh của Lưu Hạo Tồn tiếp tục bị ảnh hưởng. Ngày 10/6, công ty quản lý của Lưu Hạo Tồn cho biết đã nhờ luật sư thu thập bằng chứng và sẽ đâm đơn kiện bên tố nữ diễn viên trẻ đạo văn.

Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, trong số các nữ diễn viên được Trương Nghệ Mưu nâng đỡ, phát hiện tài năng, Lưu Hạo Tồn bị đánh giá nhạt nhòa và cũng lắm thị phi nhất. Trong quá khứ, đạo diễn họ Trương từng đưa Củng Lợi, Châu Tấn, Đổng Khiết, Nghê Ni, Châu Đông Vũ… tỏa sáng và vươn lên trở thành ngôi sao của màn ảnh Hoa ngữ qua các tác phẩm của ông.

Theo 163/Sina

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/nang-tho-sinh-nam-2000-cua-truong-nghe-muu-doi-mat-thi-phi-moi-d183570.html