'Nàng thơ Bolero' Phương Ý: 'Em rất tự hào khi được hát cùng 2 chị Giang Hồng Ngọc và Tố My'

Thí sinh được nhắc đến với cái tên 'nàng thơ Bolero' đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị sau khi chia tay Thần tượng Bolero mùa 1 cũng như lý do tin tưởng chọn về đội Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc.

- Xin chào Phương Ý. Cảm xúc của bạn như thế nào khi tiết mục ở vòng Tinh hoa của bạn được khán giả yêu thích và dành nhiều lời khen ngợi?

- Xin chào các độc giả của SAOStar. Phương Ý không ngờ trong lần trở lại này, mình lại được khán giả đón nhận nhiều như vậy. Phương Ý thật sự rất vui và hạnh phúc. Sau khi ghi hình vòng thi Tinh hoa, Ý thấy bạn nào hát cũng hay cả nên càng không bất ngờ hơn. Chính vì vậy, Phương Ý tự nhủ rằng mình phải càng cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ tình yêu thương của khán giả.

Tiết mục của Phương Ý tại vòng Tinh hoa - Thần tượng Bolero 2019.

- Phương Ý có bất ngờ không khi cả 2 đàn chị Giang Hồng Ngọc - Tố My cùng lên sân khấu để hát cùng bạn?

- Khi được chị Tố My và chị Giang Hồng Ngọc lên hát cùng, Phương Ý cảm thấy vô cùng bất ngờ và phấn khích vì được hát cùng 2 ca sĩ đàn chị. Đến giờ, Ý vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó. Điều khiến Phương Ý tiếc nuối có lẽ là bài hát của Ý khá ngắn. Lúc đó, mình chỉ chỉ mong tiết mục kéo dài thêm để cùng các đàn chị hát với nhau lâu hơn nữa. Dù sao Phương Ý vẫn thấy tự hào khi được hát với chị Ngọc và chị My trong bài hát rất tuyệt vời ấy.

- Chia tay Thần tượng Bolero mùa 1, cuộc sống của Phương Ý ra sao? Bạn chuẩn bị như thế nào để trở lại vào mùa này?

- Chia tay Thần tượng Bolero mùa 1, cuộc sống của Phương Ý ra sao? Bạn chuẩn bị như thế nào để trở lại vào mùa này?

- Chia tay Thần tượng Bolero mùa 1, Phương Ý vẫn tiếp tục đi học và tập luyện ở nhà. Đến thời điểm hiện tại, tuy rằng bản thân Ý chưa dám khẳng định bản thân vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đạt được những kỳ vọng khán giả mong muốn nhưng Ý đã tự tin, can đảm hơn để trở lại tham gia mùa 4. Ý hy vọng với nỗ lực hết mình của bản thân cùng với hướng dẫn tận tình của Thầy Ngọc Sơn, của chị Giang Hồng Ngọc, Ý hy vọng ý sẽ không làm cho khán giả và các huấn luyện viên thất vọng.

- Cơ duyên nào đã đưa Phương Ý đến với con đường ca hát và dòng nhạc Bolero?

- Cả chị Phương Anh và Phương Ý đều thích Bolero từ bé vì ba mẹ ở nhà cũng là khán giả hâm mộ của dòng nhạc này. Mình thuộc rất nhiều bài và dần dần Bolero trở thành một đam mê. Những năm đầu đi học tại TP. HCM, hai chị em chọn đi hát với thể loại nhạc trẻ thịnh hành hơn. Đến khi đến với Thần tượng Bolero, mình mới được hát đúng dòng nhạc sở trường. Từ lúc bị loại tại mùa 1, Phương Ý lại càng có quyết tâm muốn chinh phục và nỗ lực hơn nữa.

Phương Ý tập hát rất nhiều và được chị Phương Anh chỉ dạy nhiều kinh nghiệm nữa. Thế nên, Ý rất vui khi ít nhiều khán giả đã ghi nhận sự cố gắng của mình.

- Chị gái Phương Anh với kinh nghiệm giành được giải Đồng của Thần tượng Bolero mùa đầu tiên đã có có những lời khuyên như thế nào khi Phương Ý dự thi năm nay?

- Chị Phương Anh là người ủng hộ Phương Ý nhiều nhất. Từ mùa 2 - 3, chị đã hối Ý đi thi nhưng mình cũng nói rằng chưa có đủ tự tin và sự chín chắn để trở lại. Những điều cần chỉ dạy về cách hát hay trình diễn sân khấu, chị Phương Anh đã nói hết trong lúc Ý theo chị đi hát, đi quay hình và cả ở nhà nữa.

Đến khi Ý đến casting và ghi hình vòng Tinh hoa, chị chỉ nhắc Ý điều quan trọng là luôn phải đặt tâm tư, cảm xúc vào bài hát. Về cách chọn bài hát hay thậm chí chọn áo váy, em cũng hỏi ý kiến chị Phương Anh và rất yên tâm khi luôn có chị gái bên cạnh động viên mình.

- Phương Anh và Phương Ý có hợp tính và thân thiết hay là cũng có những lúc mâu thuẫn? Bạn nghĩ nghĩ về chị gái với vai trò là đồng nghiệp trong nghề ca hát?

- 2 chị em rất thân thiết nhưng cũng phải có lúc cãi nhau. Bình thường, Phương Ý cũng ít có cơ hội gặp chị Phương Anh vì chị bận đi diễn, Ý lại đến trường học. Chỉ khi nào về nhà mỗi tối mới có cơ hội trò chuyện với nhau. Em rất ngưỡng mộ chị Phương Anh cả về giọng hát cũng như phong cách chị ấy đang hướng tới. Từ nhạc trẻ chuyển sang Bolero nhưng sự cố gắng của chị đã được khán giả đón nhận.

- Được cả 3 đội ấn nút lựa chọn, vì sao Phương Ý lại quyết định đầu quân về team Ngọc Son - Giang Hồng Ngọc?

- Trước lúc thi vòng Tinh hoa, Phương Ý đã có quyết định này rồi. Nếu đội thầy Ngọc Sơn và chị Giang Hồng Ngọc ấn nút chọn, Ý chắc chắn sẽ không cần đắn đo nữa vì mình đã thần tượng “anh Ba” từ nhỏ, cả ở vai trò nhạc sĩ lẫn ca sĩ. Đó cũng là lý do khi kết thúc tiết mục, Phương Ý rất xúc động nhưng lại không mất nhiều thời gian suy nghĩ sẽ chọn về đội nào.

- Nói vậy nghĩa là bạn chấp nhận bỏ qua những cơ hội đáng quý mà 2 team còn lại đưa ra? Kết quả sẽ thế nào nếu cặp đôi Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc không ấn nút lựa chọn?

- Các huấn luyện viên của 3 đội đều là những nghệ sĩ mà thí sinh như Phương Ý rất yêu thích. Hơn nữa, dự án mà anh Quang Lê, chị Tố My hay chú Đình Văn đưa ra đều hấp dẫn và khiến mình rất vui. Tuy vậy, vì tình cảm dành cho thầy Ngọc Sơn quá lớn nên khi đứng trên sân khấu, Phương Ý chỉ hướng về team anh Ba thôi. Nếu thầy Ngọc Sơn không chọn, Ý mới suy nghĩ tiếp nhưng chắc chắn cũng sẽ dựa vào điều mình muốn học hỏi, từ sự ngưỡng mộ của Ý chứ không phụ thuộc vào những dự án kia.

- Sau thời gian tập luyện, Phương Ý có cảm nhận như thế nào về thầy Ngọc Sơn và đàn chị Giang Hồng Ngọc? Có giống như những kỳ vọng trước đó của bạn?

- Thầy Ngọc Sơn và chị Giang Hồng Ngọc rất tận tâm với thí sinh. Mỗi thành viên trong đội đều được góp ý, xây dựng bài rất chỉn chu và bài bản. Phương Ý học hỏi được rất nhiều điều trong thời gian ngắn vừa qua. Chị Ngọc luôn nhắc thí sinh đặt giọng hát, kỹ thuật lên hàng đầu nhưng phải truyền tải được cảm xúc đến với khán giả.

Thầy Ngọc Sơn lại rất có tâm từ cách chọn bài hát, dựng bài, thậm chí còn dẫn học trò đi mua vài, chọn váy áo. Thầy cũng không bao giờ khiến thí sinh áp lực mà luôn có cách khen ngợi từng điểm mạnh khác nhau của mỗi bạn. Thế nhưng, ai cũng phải lắng nghe, tiếp thu và học hỏi lẫn nhau.

- Được nhắn đến với biệt danh “nàng thơ Bolero” vì sở hữu giọng hát ngọt ngào và ngoại hình xinh xắn, Phương Ý nghĩ sao về cái tên này?

- Về điều này thì Phương Ý không dám nhận. Mỗi khán giả có một cách nhìn nhận riêng nên tự ý không dám nhận mình là “nàng thơ”. Khi được mọi người nhắc đến với mỹ từ như thế, Ý chỉ biết trân trọng và cảm ơn thôi.

- Xin cảm ơn Phương Ý vì những chia sẻ. Chúc bạn tiếp tục có phần thi ấn tượng trong vòng kế tiếp của Thần tượng Bolero 2019.

Đừng quên đón xem tập 2 Thần tượng Bolero 2019 sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 11/4 trên VTV3 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất tại SAOStar.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nang-tho-bolero-phuong-y-em-rat-tu-hao-khi-duoc-hat-cung-2-chi-giang-ngoc-hong-va-to-my-4939305.html