Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973 - 21.9.2018), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển quan hệ Việt - Nhật: Lịch sử và triển vọng'.

Tại hội thảo tổ chức đúng ngày 21-9 này, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong 45 năm qua được đánh giá là không ngừng phát triển: Từ Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài, hai bên đã nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược và hiện nay là Đối tác chiến lược sâu rộng.

Sự gắn bó này phần nào thể hiện qua các số liệu kinh tế. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 33,84 tỉ USD (chỉ tính riêng quý I/2018 là 8,7 tỉ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ). Không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, Nhật Bản còn trở lại vị trí nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, với số vốn kỷ lục 9,1 tỉ USD vào năm 2017. Tính đến cuối quý I/2018, Nhật Bản có gần 3.700 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 50 tỉ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm (trái) và Tổng lãnh sự Nhật Bản Kawaue Junichi (giữa) tại lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản hôm 21-9. Ảnh: XUÂN MAI

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong thư mừng, trên cơ sở những thành quả tốt đẹp trong 45 năm qua, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử ngày 20-9.

. Cùng ngày 21-9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản tại TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết TP HCM mong muốn phát triển quan hệ sâu rộng và thực chất với Nhật Bản.

Chỉ trong 5 năm qua, số dự án đầu tư của Nhật Bản tại TP HCM tăng gấp đôi, từ 570 dự án vào giữa năm 2013 lên gần 1.200 dự án hiện nay (chiếm khoảng 47% tổng số dự án đầu tư tại Việt Nam), với tổng số vốn hơn 4 tỉ USD. Kim ngạch thương mại TP HCM - Nhật Bản năm 2017 đạt hơn 5 tỉ USD, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch thương mại song phương. Thành phố cũng thiết lập quan hệ hữu nghị với 7 địa phương của Nhật Bản, trong đó có các lĩnh vực hợp tác mà Nhật Bản có nhu cầu và thành phố có thế mạnh như ngành điều dưỡng, thực tập sinh, công nghiệp...

Ông Liêm còn đánh giá cao sự hỗ trợ quan trọng của chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM, trong đó có các dự án như đại lộ Đông Tây, tuyến Metro số 1, dự án cải tạo môi trường nước…

DƯƠNG NGỌC - XUÂN MAI

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nang-tam-quan-he-viet-nam-nhat-ban-20180921212112093.htm