Nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Năm 2022 đánh dấu mốc tròn 50 năm Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao và 6 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, và đạt được những bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á và Thế giới

Năm 2022 đánh dấu tròn 50 năm Việt Nam, Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 – 7/1/2022). Tuy nhiên, mối quan hệ hữu nghị và thân thiết giữa 2 nước đã bắt đầu từ trước mốc son này. Việt Nam, Ấn Độ có mối liên hệ lâu đời hàng thiên niên kỷ, bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Ông NGUYỄN DY NIÊN - Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: “Việt Nam và Ấn Độ là hai nước cùng đấu tranh để giành độc lập và giải phóng dân tộc. Cho nên, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Việt Nam như Bác Hồ và ông Neru rất biết nhau. Thân tình giữa lãnh đạo với lãnh đạo như vậy làm cho nhân dân hai nước rất gần gũi nhau, xem nhau như những người anh em.”

Trải qua 50 năm được củng cố, xây dựng - từ mối quan hệ ngoại giao năm 1972, đến quan hệ đối tác toàn diện (năm 2003), đối tác chiến lược (năm 2007) và đối tác chiến lược toàn diện (năm 2016), hiện nay, quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các trụ cột, đạt hiệu quả và độ tin cậy cao.

Ông PRANAY VERMA - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam: “Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác chính cho Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương của chúng tôi. Mối quan hệ hợp tác bền chặt của chúng ta được thể hiện qua cam kết thực hiện một tầm nhìn chiến lược và dài hạn về mối quan hệ này dựa trên tầm nhìn tương tự và lợi ích chung của chúng ta đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương."

Về thương mại và đầu tư, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và thứ 4 ở Đông Nam Á. Hợp tác quốc phòng hiện là trụ cột chính trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và là yếu tố quan trọng thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, đào tạo, Ấn Độ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các gói hỗ trợ phát triển không hoàn lại và các khoản tín dụng ưu đãi trên cơ sở phát triển lâu dài. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống khác như giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đã có những phát triển thực chất.

HỢP TÁC NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: HÌNH MẪU THÚC ĐẨY QUAN HỆ VỚI CÁC NƯỚC

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Ấn Độ là một trong những kênh hợp tác quan trọng, hiệu quả, là một bộ phận cấu thành trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Và mốc son mới nhất trong hợp tác nghị viện là chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Với các hoạt động phong phú, nhiều cấp độ, trao đổi thực chất, chuyến thăm đã đạt kết quả toàn diện về chính trị, đối ngoại, ngoại giao phục vụ kinh tế, ngoại giao vaccine, đối ngoại đảng, ngoại giao nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Chuyến thăm được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là dịp để lãnh đạo hai bên trao đổi các biện pháp nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có độ tin cậy chính trị cao nên đã vượt qua muôn ngàn thử thách, luôn thủy chung trong sáng. Sự tin cậy chính đó luôn được củng cố thông qua việc 2 bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao của đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ. Từ đó đến nay, quan hệ 2 nước chúng ta đã đạt được những thành tựu phát triển đáng khích lệ dựa trên 5 trụ cột chính đó là hợp tác chính trị ngoại giao, hợp tác quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, hợp tác giáo dục đào tạo và giao lưu văn hóa nhân dân.”

Có thể khẳng đinh, trong nửa thế kỷ kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực đã tiến những bước dài. Và có thể tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong thời kỳ mới.

Thực hiện : Đinh Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nang-tam-moi-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-an-do