Nâng tầm Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền xứng danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ năm 2019 đã chính thức khai mạc vào ngày 16/5.

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền tại Cần Thơ/Trung tâm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền tại Cần Thơ/Trung tâm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Đây là lễ hội được duy trì thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền đất Nam Bộ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống với Lễ Đưa Sắc Thần du ngoạn, Lễ Tế Thần Nông, Lễ Thay khăn Sắc Thần, Lễ Chánh tế, Lễ Tôn Vương, Lễ Tế Sơn Quân… Phần hội gồm nhiều hoạt động: trò chơi dân gian, thi mâm xôi ngọt, trình diễn bánh dân gian…

Việc tổ chức lễ hội còn nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 03 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch; góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời bảo tồn, phát huy di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, nâng tầm Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền xứng danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Được biết, đình Bình Thủy được sắc vua Tự Đức ban là "Bổn Cảnh Thành Hoàng" vào năm 1852, hiện xếp vào hàng cổ kính của Đình chùa Việt Nam, có mỹ quan kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Hàng năm, tại đây có hai lễ lớn là lễ Thượng điền diễn ra vào tháng 4 âm lịch và lễ Hạ điền diễn ra vào tháng 12 âm lịch.

Với những giá trị tiêu biểu, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL ngày 30/01/2018.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra đến ngày 18/5/2019.

Thanh Thủy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nang-tam-le-hoi-ky-yen-thuong-dien-xung-danh-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cap-quoc-gia-20190516142259717.htm