Nâng tầm hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật luôn được đặt ra từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm đầu tư đồng bộ.

Những chuyển biến

Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đang bắt tay xây dựng chương trình nghệ thuật Hành trình di sản về Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Đây là hoạt động nhằm góp phần phục vụ nhân dân, gia tăng màu sắc, tô đậm thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của mùa lễ hội về Thiên Y Thánh Mẫu sắp tới. Chương trình dự kiến được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp mang nhiều yếu tố sử thi, huyền thoại để kể cho mọi người câu chuyện về Mẹ xứ sở. Trong khoảng 70 phút, chương trình được kết cấu gồm 3 phần, trong đó có sự đan xen hài hòa giữa những tiết mục mới với những tiết mục đã tạo được dấu ấn với khán giả.

 Các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn phục vụ khán giả.

Các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn phục vụ khán giả.

Đặc biệt, đoàn đã phục dựng vở kịch múa Huyền thoại Pô Inư Nagar từng được khán giả đón nhận cách đây khoảng 9 năm. Cùng với việc xây dựng nội dung, chương trình còn chú trọng đến yếu tố kỹ thuật, hiệu ứng sân khấu và trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại. “Để đảm bảo quy mô, chất lượng nghệ thuật, chúng tôi xác định sẽ tập trung đầu tư cả về nhân sự lẫn kỹ thuật. Ngoài số lượng nghệ sĩ, diễn viên thuộc biên chế của đơn vị, chúng tôi còn mời thêm đội ngũ cộng tác viên. Một số trang thiết bị hiện đại phục vụ chương trình như màn hình LED cũng được chúng tôi thuê để đáp ứng ý đồ nghệ thuật”, ông Trần Đức Hà - Trưởng đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cho biết.

Từ cuối năm 2020, những ai quan tâm đến hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong tỉnh sẽ nhận thấy sự thay đổi, luồng sinh khí mới trong mỗi chương trình. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã có sự quan tâm đầu tư cả về nhân sự, nội dung kịch bản lẫn trang thiết bị kỹ thuật. Đặc biệt, các chương trình được kết nối với nhau thành chuỗi sự kiện biểu diễn nghệ thuật đa dạng; màu sắc nghệ thuật truyền thống và hiện đại đã có sự hòa quyện. Những thay đổi tích cực này không chỉ mang đến nguồn cảm hứng lao động sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, mà còn mang lại cho khán giả những chương trình có chất lượng.

Hướng tới sự hiệu quả

Những chuyển biến bước đầu trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã phần nào cổ vũ, động viên tinh thần những người làm nghề. Nhưng để đạt được những kết quả như kỳ vọng vẫn còn là câu chuyện dài phía trước. Theo ông Trần Đức Hà, về lâu dài, chúng ta cần quan tâm hơn đến các chế độ chính sách để nghệ sĩ, diễn viên yên tâm công tác. Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện đào tạo, nâng cao trình độ cho anh chị em nghệ sĩ để nắm bắt những xu hướng mới, hơi thở mới của nghệ thuật đương đại; đầu tư dựng các tiết mục, chương trình mới có quy mô và tham gia nhiều hơn các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp; đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi đơn vị, trong từng chương trình biểu diễn. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghệ thuật phải năng động, chủ động trong việc giới thiệu, cung cấp dịch vụ nghệ thuật biểu diễn đến khách hàng.

Ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho rằng, đặc thù hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đơn vị chủ yếu phục vụ phong trào văn hóa cơ sở. Tuy nhiên, để có những chương trình biểu diễn có chất lượng tốt trước hết cần sự nỗ lực của anh chị em nghệ sĩ. Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh phí đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cũng rất cần thiết. Thành công bước đầu của chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật vào cuối năm 2020 là một gợi ý cho các đơn vị làm công tác nghệ thuật.

Việc xây dựng và phát triển hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo hướng dịch vụ văn hóa thực sự là bài toán khó. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải vừa gìn giữ, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống nhưng vẫn phải tạo dựng được những nét mới mang tính thời đại. Vậy nên, nhất thiết phải xây dựng được cơ chế, tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên; chú trọng đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; gắn kết có hiệu quả các loại hình dịch vụ biểu diễn văn hóa với du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, tài trợ các chương trình biểu diễn nghệ thuật… Để phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, về lâu dài cũng cần có kế hoạch mang tính chiến lược toàn diện.

Giang Đình

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202103/nang-tam-hoat-dong-bieu-dien-nghe-thuat-8210772/