Nâng tầm đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn

Đoàn kết, hào hứng nhưng cũng không kém phần căng thẳng… là cảm nhận của chúng tôi về không khí của những ngày diễn ra Hội thi cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh năm 2018 do Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức. Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dự thi đã và đang góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các trung đoàn bộ binh thuộc Quân khu 1.

Tích cực, chủ động trong chuẩn bị

Những ngày diễn ra Hội thi cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh của Quân khu 1, thời tiết oi nồng nhưng không vì thế làm giảm đi sự hào hứng, quyết tâm cao độ của cán bộ dự thi. Nếu như ở phần thi soạn thảo quyết tâm chiến đấu, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đảng ủy trung đoàn lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu diễn ra trong không khí khá căng thẳng, thì ở nội dung bắn súng, bơi tự do, chống đẩy lại rất sôi nổi. Hầu hết cán bộ dự thi đã bước sang tứ tuần, nhưng do rèn luyện thường xuyên nên các trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn đã hoàn thành tốt nội dung “sát hạch” thể lực.

Có mặt ở trường bắn, chúng tôi nhận thấy cán bộ dự thi thực hiện yếu lĩnh động tác bắn súng K54 bài 1b khá chuẩn xác. Qua kiểm tra, kết quả khá đồng đều, 100% đạt yêu cầu, nhiều cán bộ có tỷ lệ điểm chạm trên bia cao, như: Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 và Thượng tá Nguyễn Công Đoàn, Chính ủy Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (đều đạt 102 điểm, đạt loại giỏi)... Ở nội dung bơi tự do, cơ bản cán bộ dự thi đều vận dụng tốt kỹ thuật bơi ếch, bơi sải… Kết quả, 100% cán bộ hoàn thành khá tốt bài bơi.

Cán bộ dự thi thực hiện nội dung soạn thảo quyết tâm chiến đấu.

Sau khi theo dõi cán bộ dự thi đua tài ở nội dung bắn súng K54 bài 1b, các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh; Thiếu tướng Dương Đình Thông, Chính ủy và Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 cùng lên thực hành bắn và rút kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ cấp dưới của mình. Được “thực mục sở thị” các đồng chí lãnh đạo quân khu trực tiếp bắn súng và chia sẻ, động viên khiến những cán bộ dự thi có thêm nghị lực và quyết tâm hơn ở các nội dung tiếp theo.

Trao đổi với Ban tổ chức hội thi, chúng tôi được biết, tham gia hội thi lần này có 26 cán bộ thuộc các đơn vị: Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, Bộ CHQS 6 tỉnh và Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 338. Tại hội thi, cán bộ dự thi phải thực hành các nội dung như: Soạn thảo quyết tâm chiến đấu; dự thảo nghị quyết của đảng ủy trung đoàn lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức hội nghị đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu của trung đoàn trưởng; thi nhận thức chung; động tác Điều lệnh Đội ngũ từng người không có súng, bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b, bơi tự do và chống đẩy. Mặc dù nội dung thi nhiều, nhưng theo đánh giá của Ban giám khảo, hầu hết trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn đã vận dụng tốt nguyên tắc lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vào xây dựng quyết tâm chiến đấu, xây dựng nghị quyết đảng ủy trung đoàn bảo đảm sát thực tế, tình huống, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cán bộ trung đoàn...

Một dịp tự soi, tự hoàn thiện

Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1, cho biết: “Mục đích của hội thi lần này là nhằm đánh giá thực chất trình độ lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn một cách toàn diện. Qua đó để các trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn tự soi lại mình, nhận thấy mình còn thiếu, yếu những nội dung gì, từ đó tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng năng lực, bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Chính vì thế, lần này quân khu đổi mới cách thức tổ chức, phương pháp đánh giá. Đặc biệt, quân khu ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá kết quả để bảo đảm tính chính xác, khách quan, tạo niềm tin cho cán bộ dự thi...”.

Theo dõi hội thi chúng tôi thấy, đây đúng là dịp để mỗi cán bộ chủ trì cấp trung đoàn ở Quân khu 1 có điều kiện củng cố, cập nhật kiến thức, hoàn thiện tác phong công tác. Vì vậy, mặc dù công việc của đơn vị nhiều, song đội ngũ cán bộ trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn bộ binh trong toàn Quân khu 1 vẫn tranh thủ mọi thời gian để ôn luyện các nội dung theo quy định. Là người hoàn thành tốt các nội dung thi nguyên tắc và thực hành, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12, nêu kinh nghiệm: “Những nội dung thi không ngoài các kiến thức mà chúng tôi đã được trang bị tại các học viện, nhà trường và những công việc thường xuyên ở đơn vị. Do đó, quá trình ôn luyện, cùng với chú trọng hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức chung, chúng tôi lồng ghép vận dụng phần lý luận, nguyên tắc sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị”.

Thượng tá Nguyễn Công Đoàn, Chính ủy Trung đoàn 246, cho hay: “Trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hằng ngày, chính ủy và trung đoàn trưởng rất cần hiểu công việc của nhau, cùng thống nhất, gắn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Hội thi này là dịp để sự gắn kết ấy càng tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần tạo khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị, xây dựng đảng bộ TSVM, trung đoàn VMTD”.

Cán bộ cấp trung đoàn là đội ngũ kế cận của cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, do đó, đội ngũ này càng được rèn luyện, cọ xát trong thực tiễn thì năng lực làm tham mưu, năng lực lãnh đạo, chỉ huy càng được nâng lên. Vì thế, hội thi chính là dịp để mỗi cán bộ hệ thống lại, củng cố và cập nhật kiến thức nhằm hoàn thiện bản thân, đồng thời là dịp tốt để đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho họ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong chiến đấu.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-tam-doi-ngu-can-bo-chu-tri-cap-trung-doan-548776