Nâng quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Tối 16-1, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp đoàn công tác Thái Lan do ông Surachai Liengboonlertchai- Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; Cùng dự có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa tặng quà lưu niệm cho ông Surachai Liengboonlertchai.

Tối 16-1, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp đoàn công tác Thái Lan do ông Surachai Liengboonlertchai- Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; Cùng dự có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Tại buổi tiếp. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc mừng chuyến thăm và làm việc của ông Surachai Liengboonlertchai tại Việt Nam vừa qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp và mong rằng chuyến đến thăm Đà Nẵng lần này của đoàn sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi giữa Đà Nẵng với Thái Lan, trong đó đặc biệt là mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Thái Lan để xúc tiến các dự án đầu tư về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đồng chí Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Đà Nẵng đã có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến TP khá đông, trong đó việc dạy tiếng Thái tại Đại học Đà Nẵng được duy trì thường xuyên. Đồng chí Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Đà Nẵng là điểm cuối cùng, chiếm vị trí hết sức quan trọng trong Hành lang Kinh tế Đông- Tây và đề nghị Chính phủ Thái Lan sớm triển khai Dự án trục đường Hành lang Kinh tế Đông- Tây để tạo cơ hội phát triển bền vững về nhiều mặt giữa Thái Lan và Đà Nẵng.

Ông Surachai Liengboonlertchai cho biết, qua chuyến thăm, người dân định cư, các doanh nghiệp và người lao động Thái Lan đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng luôn bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền và người dân TP đã tạo điều kiện để họ có được cuộc sống lao động ổn định, an bình. Ông Surachai Liengboonlertchai khẳng định, sau chuyến thăm, ông sẽ là cầu nối đắc lực, đề nghị với Chính phủ Thái Lan sớm xúc tiến việc triển khai Dự án Trục đường Hành lang Kinh tế Đông, Tây nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng bền chặt; đồng thời nâng tầm quan hệ nhiều mặt giữa Thái Lan và Đà Nẵng lên tầm cao mới.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201204_nang-quan-he-hop-tac-viet-nam-thai-lan-len-tam-cao-moi.aspx