Nắng nóng xuất hiện trở lại tại Bắc Bộ, gia tăng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ đêm 14 đến ngày 17-6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông nhiều vào chiều tối và đêm. Từ ngày 17 đến 21-6, nắng nóng xuất hiện trở lại trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và gia tăng ở Trung Bộ, có nơi lên tới hơn 40oC. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông rải rác kèm khả năng dông, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng.

* Ngày 15-6, Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa từ nay đến hết năm 2019. Theo đó, nắng nóng có khả năng tập trung nhiều hơn vào nửa cuối các tháng 6 và 7 tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Nắng nóng sẽ còn diễn ra đến hết tháng 8 năm nay.

* Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong năm nay, có khả năng xuất hiện khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) hoạt động trên khu vực Biển Ðông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 7 đến 8, có khả năng xuất hiện một số nhiễu động và hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Ðông và ảnh hưởng các tỉnh miền bắc.

Sau đó, bão và ATNÐ có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Số lượng bão và ATNÐ hoạt động trên Biển Ðông dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp. Mùa khô năm nay, ở các tỉnh ven biển trung, nam Trung Bộ khả năng kéo dài tới tháng 8 và 9, nguy cơ cao xảy ra khô hạn, thiếu nước xảy ra cục bộ.

* Mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Trung Bộ ở mức thấp. Tình trạng thiếu nước, hạn hán vẫn xảy ra cục bộ ở ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh từ Trung Bộ đến nam Trung Bộ như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

* Theo báo cáo ngày 15-6 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, trên địa bàn huyện Na Rì (Bắc Cạn), những ngày qua đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm 13 ha lúa và 14,5 ha ngô bị thiệt hại; 630 m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở. Tại tỉnh Cao Bằng tính đến ngày 14-6, thiệt hại do mưa lớn kèm gió lốc đã làm 45 nhà bị hư hỏng; 51,2 ha lúa, 50 ha ngô và 1,2 ha mạ bị gãy đổ, ngập nước; 12 tấn thóc, hai tấn thuốc lá bị ngập; hơn 70 con gia cầm, gia súc bị chết; tuyến quốc lộ 34 và 15 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở.

* Từ ngày 12 đến 15-6, công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Ðà Nẵng đã vớt được hàng tấn cá chết mỗi ngày tại khu vực hồ Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu được xác định cá chết tại hồ Thạc Gián là do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Hiện, các cơ quan chức năng đang tập trung huy động lực lượng vớt cá chết và xử lý vệ sinh trên hồ.

* Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, chiều 14-6, tàu cá QNg 95618 TS cùng 28 ngư dân đã được tàu cá QNa 94646 TS hỗ trợ lai dắt về bờ. Trước đó, ngày 13-6, tàu cá QNg 95618 TS bị hỏng máy, phải thả trôi cách phía đông bắc Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 260 hải lý.

* Nhiều năm nay, hơn 1.000 hộ dân ở xã Nhị Long, huyện Càng Long (Trà Vinh) thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Ðây là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công công trình nước sạch để sớm đưa vào vận hành khai thác, phục vụ đời sống nhân dân.

* Sau gần hai tháng xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đầu tiên tại xã Diên Ðiền, hơn 10 ngày qua, dịch tiếp tục xuất hiện thêm ở hai xã thuộc huyện Diên Khánh và TP Nha Trang (Khánh Hòa). Cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống, ngăn chặn dịch lan rộng. Tại tỉnh Sóc Trăng, DTLCP đã lan rộng ra sáu huyện là Thạnh Trị, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Trần Ðề, Kế Sách và TP Sóc Trăng, với tổng số 720 con của 40 hộ chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sóc Trăng đã phối hợp Chi cục thú y Vùng 7 tập trung phòng, chống dịch. Ngoài DTLCP ở huyện Ia H’Drai, tại huyện Ðác Tô và TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã xuất hiện thêm dịch tai xanh trên đàn lợn. Liên tiếp hai loại dịch bệnh trên đàn lợn xuất hiện cùng lúc đã làm cho ngành thú y và các địa phương trong tỉnh Kon Tum phải rất vất vả chống dịch.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40551802-nang-nong-xuat-hien-tro-lai-tai-bac-bo-gia-tang-o-trung-bo.html