Nắng nóng trên diện rộng ở Nam Bộ, chỉ số tia UV tại TP.HCM ở ngưỡng gây hại cao

Hôm nay (15/3), nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông và TP.HCM sẽ dao động trong khoảng từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Những ngày vừa qua, nắng nóng diễn ra ở Nam Bộ, nhất là ở các tỉnh miền Đông và TPHCM với nhiệt độ dao động trong khoảng 36-37 độ C.

Đặc biệt, trong ngày 5/3, nhiệt độ đo được ở mức cao nhất là 37,7 độ C tại Đồng Xoài, Bình Phước. Đây cũng là giá trị nhiệt độ cao nhất đo được ở Nam bộ kể từ đầu năm 2021.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Ảnh minh họa

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Ảnh minh họa

Trong ngày hôm nay (15/3), thời tiết nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và TP.HCM.

Nhiệt độ cao nhấttrong ngày hôm nay ở miền Đông và TP.HCM sẽ dao động trong khoảng từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tại TP.HCM chỉ số tia UV cực đại trong ngày hôm nay ở ngưỡng 10, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe con người.

Dự báo 24 giờ tới, thời tiết ở các tỉnh miền Đông và TP.HCM sẽ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

Ngoài ra, nắng nóng cục bộ có khả năng xảy ra ở miền Tây. Thời gian có nhiệt độ đạt trên 35 độ sẽ tập trung từ 11 đến 15 giờ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây nắng nóng ở Nam Bộ trong những ngày qua chủ yếu là do hệ thống thời tiết áp cao Tây Thái Bình Dương (áp cao cận nhiệt đới) có vị trí qua Nam Trung Bộ (gần với Nam Bộ) hoạt động khá mạnh.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nang-nong-tren-dien-rong-o-nam-bo-202103151615070039.html