Nắng nóng trên 40 độ C, người Hà Nội trốn gốc cây, xuống hồ tắm

Nhiệt độ tăng vọt trong đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội khiến nhiều người bị sốc nhiệt.

Những ngày qua tại Hà Nội nắng nóng gay gắt. Khoảng 10h đến 16h là nóng bức nhất, người đi đường phải mặc áo chống nắng, trùm kín mặt.

Những ngày qua tại Hà Nội nắng nóng gay gắt. Khoảng 10h đến 16h là nóng bức nhất, người đi đường phải mặc áo chống nắng, trùm kín mặt.

Nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội ngày 22/4 là 38 độ C, thực tế ngoài trời cao hơn khoảng 3-4 độ C.

Áo chống nắng, kính râm là phương pháp chống lại cái nắng chói chang.

Tại hồ Thiền Quang do quá nóng một người đàn ông gần 50 tuổi bơi xuống hồ tắm giải nhiệt.

Nhiều người dân lao động ở Hà Nội đã tìm ra các bóng râm ven đường để tránh nắng. "Mấy ngày nắng quá, khách ít, tôi hay ra các gốc cây có bóng râm để nghỉ ngơi. Tầm 3 rưỡi chiều, tôi mới ra đường đi làm", một lái xe ba gác cho hay.

Trong khi đó tại đường Xã Đàn, bảo vệ này chống nóng cho xe máy bằng cách phủ bạt.

Người tham gia giao thông tận dụng bóng râm ở đường vành đai 3 trên cao.

Một công nhân làm việc trên công trường sát đường Trần Duy Hưng cho biết, do nắng nóng, họ phải bịt khẩu trang che chắn, sáng phải đi làm từ 6 giờ trưa tranh thủ nghỉ vì quá nắng không làm được việc.

Nhóm công nhân làm việc tranh thủ tránh nóng ở góc cây cảnh trong khu vực công trường ở ngã tư Trần Duy hưng giao Nguyễn Chánh.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ có thể kéo dài hơn. Từ nay đến 24/4, các tỉnh Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nang-nong-tren-40-do-c-nguoi-ha-noi-tron-goc-cay-xuong-ho-tam-d470827.html