Nắng nóng tại Nhật Bản, mưa bão ở Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng

Người mẹ trẻ 25 tuổi ở Nhật Bản đã thuê người lái xe sau khi có sử dụng đồ uống có cồn tại một nhà hàng và đã bỏ quên con trong xe từ 5 giờ 20 phút sáng đến 9 giờ 30 phút.

Thời tiết nắng nóng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 29/7/2019. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Thời tiết nắng nóng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 29/7/2019. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 3/8, giới chức Nhật Bản thông báo trong 2 ngày qua đã có ít nhất 5 người đã tử vong do nắng nóng ở nước này, trong đó có 1 trẻ 11 tháng tuổi bị bỏ quên trong xe ôtô trong 4 giờ đồng hồ.

Hiện nhiều khu vực ở Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao tới 38 độ C.

Các trường hợp tử vong do nắng nóng xảy ra tại các tỉnh Ageo, Miyagi, Nagasaki và Tochigi.

Có 4 người trong độ tuổi từ 60 đến 90. Trường hợp trẻ 11 tháng tuổi bị bỏ quên trong xe xảy ra tại thành phố Toyama.

Theo nguồn tin cảnh sát, người mẹ trẻ 25 tuổi đã thuê người lái xe sau khi có sử dụng đồ uống có cồn tại một nhà hàng.

Tuy nhiên, người mẹ này sau khi về nhà đã quên con trong xe từ 5 giờ 20 phút sáng đến 9 giờ 30 phút. Hiện cảnh sát đã bắt giữ người mẹ này.

Các đợt nắng nóng gay gắt sau khi mùa mưa kết thúc tại một số vùng của Nhật Bản đã khiến khoảng 10 người tử vong trong tuần trước.

Trái ngược với thời tiết nắng nóng tại Nhật Bản, Ấn Độ đang trải thời tiết ẩm ướt.

Trong ngày 3/8, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trong thành phố Mumbai ngập nặng, ảnh hưởng đến dịch vụ đường sắt, hàng không.

Do triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường sắt ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay bị hoãn lại.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong 24 giờ tới.

Người dân thành phố được khuyến cáo hạn chế đi lại đề phòng nguy cơ phương tiện giao thông đi vào vùng ngập nước.

Tại bang Gujarat, Ấn Độ, các vụ tai nạn do mưa lớn đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong 48 giờ qua.

Hơn 4.000 người tại thành phố Vadodara và các vùng lân cận trong bang này đã phải sơ tán do mực nước sông Vishwamitri dâng cao.

Lực lượng ứng phó thảm họa thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của quân đội nước này đã được triển khai tới đây hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tre-11-thang-tuoi-bi-me-bo-quen-trong-xe-oto-suot-4-tieng/587090.vnp