Nắng nóng oi bức, người dân Hà Nội ra đường bịt kín mít

Hôm nay, Hà Nội và một số tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao. Đề phòng tia cực tím nguy cơ gây hại cao, người dân Hà Nội ra đường đều kín mít như Ninja.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay (6/5), Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 39-41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

Để phòng tia cực tím, người dân Hà Nội ra đường đều bịt kín mít. Cảm giác nóng bức của thời tiết, bụi bặm của xe cộ khiến người dân chỉ muốn đi đến những chỗ có điều hòa hay những bóng cây xanh nhiều bóng mát.

 Chị em ra đường bịt kín mít.

Chị em ra đường bịt kín mít.

Không chỉ chị em phụ nữ, đàn ông cũng trang bị cho mình như Ninja khi ra đường.

Những ngày nắng nóng, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Nắng nóng không ngủ được, ông Hoàng Mạnh Sơn đã ra hồ Đắc Di để câu cá.

Việc che kín người để da không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sẽ hạn chế được lượng nhiệt hấp thu vào cơ thể và cũng là cách tốt để giữ cho làn da khỏi bị đen sạm, cháy nắng.

Giấc ngủ trưa dưới bóng cây.

Dù nắng nóng, song những người bán hàng vẫn phải chạy đưa hàng để mưu sinh.

Đeo kính râm và khẩu trang kín mít thường xuất hiện trong mùa hè ở miền Bắc đã trở lại.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nang-nong-oi-buc-nguoi-dan-ha-noi-ra-duong-bit-kin-mit-87799.html