Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục gia tăng

Dự báo ngày 18/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ phát triển và mở rộng thêm. Nắng nóng ở các tỉnh, thành tiếp tục gia tăng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (17/7), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng đã tấn công khu Tây Bắc bắc Bộ, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C, một số địa phương cao trên 37 độ C. Cụ thể, Mường La (Sơn La) và Hiệp Hòa (Bắc Giang) đều đạt mức 37,2 độ C; Phù Yên (Sơn La) 37,3 độ C. Sông Mã (Sơn La) 37,5 độ C; Yên Châu (Sơn La) cao nhất 37,9 độ C.

Trong khi đó các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao hơn. Phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 38,9 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 39 độ C.

Dự báo ngày 18/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ phát triển và mở rộng thêm. Nắng nóng ở các tỉnh, thành tiếp tục gia tăng, tại Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, riêng khu Tây Bắc một số địa phương đạt mức 38-39 độ C. Trung Bộ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39-40 độ C.

Cần đề phòng hỏa hoạn ở các khu dân cư đông người, tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Trung Bộ khi thời tiết còn nắng nóng.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/nang-nong-o-mien-bac-va-trung-bo-tiep-tuc-gia-tang/