Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ dịu dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (18/5), vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có cường độ ổn định, sau suy yếu nhẹ; khiến nắng nóng ở các tỉnh, thành ít biến đổi, một số nơi giảm một ít.

Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ dịu dần

Vào lúc 19h ngày 18/5, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi cao trên 37°C như Hoài Đức (Hà Nội) và Mường La (Sơn La) đều ở mức 37,2°C. Kim Bôi (Hòa Bình) nóng hơn 37,8°C; Tp. Hòa Bình cao nhất 38,1°C; các tỉnh Trung Bộ vẫn nóng hơn, phổ biến từ 35-38°C. Quỳ Hợp (Nghệ An) nắng nóng gay gắt 38,3°C; Con Cuông (Nghệ An) nóng nhất 38,6°C.

Dự báo ngày 19/5, vùng áp thấp phía tây tác động đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu. Nắng nóng ở các địa phương trên tiếp tục giảm dần, sang ngày 20/5 chỉ còn nắng nóng nhẹ. Đến ngày 21/5 do ảnh hưởng của mưa mát nên nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt hẳn, riêng các tỉnh miền Trung nắng nóng kết thúc muộn hơn khoảng 2 ngày.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nang-nong-o-mien-bac-va-trung-bo-diu-dan/