Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần

Những ngày tới, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp vùng ảnh hưởng và nền nhiệt phổ biến 34-35 độ C.

Do tác động của rãnh áp thấp đang dịch chuyển xuống miền Bắc nên từ tối và đêm qua khu vực vùng núi đã xuất hiện mưa rào và giông, một số nơi mưa to như Phố Ràng (Lào Cai) 67 mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 37 mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 42 mm. Trong ngày nền nhiệt cao phổ biến 35-36 độ C, có nơi 37 độ C.

Nhờ có mưa nên sáng nay nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể, còn 24-25 độ C ở vùng núi và 25-27 độ C ở đồng bằng, xua tan cảm giác oi bức.

Nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ từ chiều nay. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay vùng thấp nóng và gió phơn sẽ suy yếu, nắng nóng có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng diện rộng do chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đợt nắng nóng ở miền Trung kéo dài đến sau ngày 13/8.

Theo Hà Trung/vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/201708/nang-nong-o-bac-bo-diu-dan-2566166/