Nắng nóng ở Anh làm tăng giá thực phẩm

Các chuyên gia Anh hôm 1/8 cảnh báo, nắng nóng có thể làm giá lương thực nước này tăng giá đáng kể trong thời gian tới.

Giám đốc điều hành tập đoàn bán lẻ Anh Helen Dickinson cho biết, nắng nóng trong mùa hè tại Anh đã khiến nhu cầu một số mặt hàng nhất định tăng, gây áp lực cho các nhà sản xuất.

Mặt đất nứt nẻ tại một cánh đồng lúa mì ở Anh. Ảnh: Alamy.

Theo thống kê, lạm phát giá lương thực thực phẩm đã tăng 1,6% trong tháng 7, tăng so với mức 1,2% trong tháng 6.

Nguồn cung thực phẩm chủ yếu tại Anh như bánh mì, khoai tây, sữa và thịt dự kiến sẽ giảm đi trong thời gian tới do thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng đến năng suất. Điều này sẽ gây áp lực lên giá đối với người tiêu dùng.

Hiện Anh phải nhập khẩu khoảng 40% lượng thực phẩm tiêu dùng, phần lớn là từ Liên minh châu Âu (EU)./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nang-nong-o-anh-lam-tang-gia-thuc-pham-795003.vov